Hàng trăm người ứng cứu rừng dương bị sóng đánh bật gốc

Sạt lở ăn sâu từ bờ biển vào khiến rừng cây phòng hộ sụp đổ, bị nước cuốn trôi. Hơn 200 hộ dân tại khu vực gần thôn An Dương 1 đang đối mặt nguy cơ mất đất, nhà cửa nếu triều cường và sóng biển tiếp tục dâng cao như hiện nay.

Ngày 11-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng chính quyền, lực lượng xung kích địa phương và người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã dùng bao tải cát tạo thành đê chắn sóng, gia cố đoạn bờ biển sát múi kè An Dương 1, ứng cứu rừng dương chắn sóng cho khu dân cư cận kề đang bị sóng biển cuốn trôi.

>> Video ứng cứu rừng dương bị sóng đánh bật trơ gốc

Tại khu vực múi kè An Dương 1, xã Phú Thuận kể từ sau bão số 4 đến nay, sóng biển lớn đã gây sạt lở, xâm thực đất liền khoảng 10-15m, dài khoảng 500m, đánh bật gốc hàng dương chắn sóng hơn 20 tuổi, chạy dọc bờ biển xã Phú Thuận.

Sạt lở ăn sâu từ bờ biển vào khiến rừng cây phòng hộ sụp đổ, bị nước cuốn trôi. Hơn 200 hộ dân tại khu vực gần thôn An Dương 1 đang đối mặt nguy cơ mất đất, nhà cửa nếu triều cường và sóng biển tiếp tục dâng cao như hiện nay.

Hàng trăm người ứng cứu rừng dương bị sóng đánh bật gốc ảnh 1 Sóng biển lớn gây sạt lở, xâm thực đất liền, đánh bật gốc hàng dương chắn sóng
Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các lực lượng xung kích và người dân đã vận chuyển các bao cát tạo thành những tuyến đê chắn sóng, tạm thời hạn chế xâm thực đang xảy ra tại khu vực bờ biển này.
Hàng trăm người ứng cứu rừng dương bị sóng đánh bật gốc ảnh 2 Lực lượng xung kích và người dân dùng bao cát tạo thành những tuyến đê chắn sóng
Hàng trăm người ứng cứu rừng dương bị sóng đánh bật gốc ảnh 3 Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu rừng dương
Về lâu dài, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề xuất Tổng cục Phòng chống thiên tai một số danh mục xây kè chống sạt lở bờ biển, đê biển, các khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, các công trình công cộng kết hợp phòng, chống thiên tai vùng ven biển của tỉnh vào Dự án Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ven biển Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục