Hành khúc ngày bình yên

Hành khúc ngày bình yên là chùm ca khúc trong album của Trần Bắc Hải (đại úy, nguyên giảng viên Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng) viết về những hy sinh cao cả cho thanh bình của Tổ quốc hôm nay. Album đã được Dihavina phát hành kỷ niệm 40 năm giải phóng thành cổ Quảng Trị và 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2012).
Hành khúc ngày bình yên

Hành khúc ngày bình yên là chùm ca khúc trong album của Trần Bắc Hải (đại úy, nguyên giảng viên Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng) viết về những hy sinh cao cả cho thanh bình của Tổ quốc hôm nay. Album đã được Dihavina phát hành kỷ niệm 40 năm giải phóng thành cổ Quảng Trị và 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2012).

Album tập hợp 11 ca khúc tiếp nối, đan xen giữa huyền sử và lịch sử, từ Phù Đổng Thiên Vương đến Hải đội Hoàng Sa, từ chiến trường Điện Biên Phủ của những cựu chiến binh tìm mộ đồng đội còn nằm đâu đó giữa lau ngàn (Về lại rừng xưa), đến Quảng Trị (Đò lên Thạch Hãn) hay biên giới phía Bắc (Hành khúc ngày bình yên)…

Q. HỢP

Tin cùng chuyên mục