Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA) cho biết Hội vừa chính thức đưa ra phản đối việc Cơ quan điều tra môi trường EIA và Telapak đã cáo buộc một số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng gỗ lậu từ Lào vào giữa tháng 3 vừa qua. Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch HAWA, sau hơn 2 tháng tiến hành điều tra và thu thập số liệu từ các cơ quan liên quan, các DN thành viên, đặc biệt là 6 đơn vị bị EIA/Telapak cáo buộc (gồm các DN: Đại Thành, Mỹ Tài, Quốc Thắng, Hoàng Phát, TAIANH và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - VINAFOR) đã khẳng định, cam kết với HAWA là không có việc sử dụng gỗ lậu.
Theo HAWA, Lào đã chính thức cấm việc xuất khẩu gỗ tròn từ nhiều năm qua. Hải quan Lào hiện đang giám sát rất chặt chẽ việc xuất khẩu gỗ vào các nước. Năm 2007, VN nhập khẩu từ Lào hơn 84 triệu USD, tương đương với 250.000 m³ gỗ, chủ yếu dùng cho nội địa và xây dựng. Thêm vào đó, gỗ nhập khẩu từ Lào có giá cao hơn gỗ bạch đàn và gỗ keo nhập nên không có lý do gì để các DNVN sử dụng làm đồ gỗ ngoài trời. Ngoài việc nâng cao năng lực sản xuất, các DNVN cũng đặc biệt chú trọng đến việc đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của các đối tác về xuất xứ, nguồn gốc nguyên liệu gỗ. Tại VN, hiện đã có 151 DN có chứng chỉ FSC (chứng chỉ sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp của Tổ chức FSC). Đây là con số cao nhất tại Đông Nam Á vì tại Malaysia có 66 DN có FSC, Indonesia 59 DN và Thái Lan mới chỉ có 8 DN! Đáng lưu ý, kể từ khi EIA/Telapak cáo buộc DN VN sử dụng gỗ lậu, HAWA chưa ghi nhận bất cứ phản ứng tiêu cực nào từ thị trường các nước. Theo đó, việc xuất khẩu đồ gỗ của VN cũng không bị ảnh hưởng từ những thông tin này. “Sự phát triển của ngành chế biến đồ gỗ của VN là sự kết hợp đồng bộ từ chính sách, pháp luật Nhà nước cộng với sự phát huy nội lực của DN trong nước đến sự đầu tư của các DN nước ngoài. Kết quả của ngày hôm nay chính là sự đầu tư xuyên suốt trong hơn 10 năm qua chứ không phải là đột phá nhất thời – như cáo buộc của EIA/Telapak” – ông Hạnh kết luận.
Được biết, năm 2007, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của VN đạt 2,34 tỷ USD, trong đó thị trường Mỹ chiếm khoảng 40,2%, kế đến là Nhật Bản, Anh và Trung Quốc… Theo dự kiến của Bộ Công Thương, với đà tăng trưởng như hiện nay, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của VN trong năm 2008 sẽ đạt khoảng 3 tỷ USD.
TH.H.