Hãy đến Đoàn bất cứ lúc nào

Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay, việc tập hợp thanh niên là một thách thức đối với tổ chức Đoàn - hội các cấp. Đoàn - hội các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng củng cố và nâng chất hoạt động của cơ sở, đặc biệt là cấp tế bào chi đoàn, chi hội.

Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay, việc tập hợp thanh niên là một thách thức đối với tổ chức Đoàn - hội các cấp. Đoàn - hội các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng củng cố và nâng chất hoạt động của cơ sở, đặc biệt là cấp tế bào chi đoàn, chi hội.

Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức Đoàn - hội còn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của đại bộ phận thanh niên TPHCM. Hiện Thành đoàn TPHCM có gần 700.000 đoàn viên, Hội LHTN Việt Nam TPHCM có gần 700.000 hội viên và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM có hơn 350.000 hội viên; một bộ phận thanh niên chưa có điều kiện đến tham gia và gắn bó với các hoạt động của Đoàn - hội. Và đây chính là trăn trở của các cấp bộ Đoàn cũng như cán bộ Đoàn - những người trực tiếp làm công tác thanh niên.

Bên cạnh đó, việc đồng hành, chăm lo về mọi mặt cho các đối tượng thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn - hội quan tâm và xác định là nội dung quan trọng, đặc biệt là đối với các bạn thanh niên chậm tiến, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Các nội dung đồng hành, chăm lo hỗ trợ sẽ ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của thanh niên như việc học, việc làm, nhu cầu vui chơi, giải trí, trang bị các kỹ năng thực hành xã hội, nguồn vốn, kinh nghiệm để khởi nghiệp và nghiên cứu sáng tạo… Tạo điều kiện và tìm kiếm các nguồn quỹ để hỗ trợ vốn cho thanh niên, giới thiệu việc làm cho thanh niên là việc làm thường xuyên và không phân biệt đó là những thanh niên tiêu biểu hay thanh niên chậm tiến, chưa ngoan.

Bất cứ khi nào có nhu cầu, các bạn hãy đến với các tổ chức Đoàn - hội tại cơ sở để có thể được tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ. Đoàn - hội các cấp không chỉ quan tâm, hỗ trợ, tập hợp và giáo dục các đối tượng thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động đồng hành cụ thể.

Với mũi nhọn là phong trào tình nguyện, các cấp bộ Đoàn còn tiếp tục phát huy trí tuệ, tính xung kích sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, mỗi đơn vị. Chính từ thực tiễn các phong trào hành động cách mạng của Đoàn - hội, các bạn thanh niên sẽ được rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt. Đó cũng chính là cái “lời” lâu dài trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn - hội với ý nghĩa là những tổ chức của thanh niên.

Nguyễn Mạnh Cường
(Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TNCS TPHCM)

Tin cùng chuyên mục