HLV Max Allegri thận trọng với các ca chấn thương

Nóng lòng quay trở lại cuộc đua Scudetto nhưng HLV Max Allegri không dám mạo hiểm với các cầu thủ chấn thương dài ngày của Juventus.
Dusan Vlahovic trong màu áo Juventus
Dusan Vlahovic trong màu áo Juventus

Juventus kết thúc năm 2022 bằng trận hòa 1-1 với Standard Liege trên sân nhà. Đây cũng là trận giao hữu cuối cuối trước khi Juventus quay trở lại Serie A vào ngày 4-1 cho hành trình đua Scudetto. Hiện tại, đội bóng của HLV Max Allegri đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A và thua Napoli đầu bảng tới 10 điểm sau 15 vòng đấu.

Ở trận giao hữu với đội bóng Bỉ, ông Allegri không có ba ngôi sao được chờ đợi nhất là Paul Pogba, Federico Chiesa và Dusan Vlahovic. Pogba sau sự cố đăng ảnh trượt tuyết bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội. Chấn thương cơ đùi của anh dính phải trước thềm World Cup 2022 có dấu hiệu phục hồi tốt nhưng ông Allegri không dám mạo hiểm tung ra sân thi đấu sớm. Có thể, tiền vệ người Pháp sẽ ngồi dự bị trận đầu tiên của năm 2023 là đấu với Cremonese.

Chiesa chấn thương gối khá nặng từ tháng 11-2021 tới nay chưa thể bình phục hẳn. Cựu cầu thủ Fiorentina đã tập luyện đầy đủ cùng đồng đội trong những ngày qua khá tích cực. Chiesa rất cần thi đấu để tìm lại cảm giác bóng nhưng HLV Allegri không để cầu thủ này ra sân phút nào ở trận gặp Standard Liege. Thậm chí, ông còn dự tính để Chiesa ngồi dự bị như Pogba ở trận đấu với Cremonese.

Tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic được xác nhận phải nghỉ thi đấu ít nhất tới giữa tháng Giêng 2023. Lý do là anh chấn thương háng nên phải nghỉ luôn cả trận đấu với Napoli vào ngày 13-1. Chân sút người Serbia đã dính chấn thương này từ trận đấu với Benfica ở Champions League hồi ngày 25-10 nhưng gắng gượng ra sân. Chính vì thế phong độ của anh giảm sút nên chỉ đá được có 79 phút ở World Cup 2022 trong màu áo Serbia. Vlahovic cũng không thể tập luyện cùng đội trong những ngày qua.

Trước Cremonese khát điểm (đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng), ông Allegri cho biết thận trọng trong bố trí đội hình. Nghĩa là Juventus sẽ ra sân với cầu thủ thực sự khỏe mạnh nhằm tránh các tình huống tranh chấp quyết liệt. Ngoại trừ ba ngôi sao nói trên thì đội trưởng Bonucci vẫn còn bị đau và De Sciglio không kịp hồi phục chấn thương nên khả năng cũng sẽ ngồi ngoài. Tuy hòa với Standard Liege nhưng ông Allegri khá hài lòng với các cầu thủ của mình để có thể giữ lại đội hình xuất phát cho trận đấu với Cremonese sắp tới.

Tin cùng chuyên mục