HLV Park Hang-seo: Nếu Thái Lan chơi tấn công, Việt Nam sẽ đôi công lại

HLV Park Hang-seo mong muốn chủ nhà Thái Lan đẩy cao đội hình để cùng Việt Nam chơi tấn công ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo mong Thái Lan sẽ cùng Việt Nam chơi tấn công ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022
HLV Park Hang-seo mong Thái Lan sẽ cùng Việt Nam chơi tấn công ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

“Tôi nghĩ HLV Mano Polking và đội Thái Lan không muốn thắng chúng tôi với lợi thế ghi được 2 bàn thắng trên sân khách đâu. Tôi hy vọng đội chủ nhà sẽ chơi tích cực bằng cách tấn công”, HLV Park Hang-seo chia sẻ ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt về vào tối 15-1.

“Tôi tin Thái Lan chắc không đá cầm hòa để tặng người hâm mộ thế đâu. Tôi nghĩ HLV Polking cần thêm bàn thắng để giành chiến thắng trước Việt Nam. Trận lượt đi, tôi không hiểu vì sao họ ra sân với đội hình lạ, đá với 3 trung vệ, trong khi các trận trước chơi 4 hậu vệ. Có thể áp lực trên sân khách hoặc có thể gặp Việt Nam nên họ thi đấu như thế. Trận đấu ngày mai trên sân của Thái Lan, tôi hy vọng đội chủ nhà sẽ thi đấu như các trận ở vòng bảng, chơi 4 hậu vệ chứ đừng đá 3 trung vệ. Nếu Thái Lan chơi tấn công thì chúng tôi cũng sẽ đôi công lại”, ông Park tiếp lời.

Hai đội đã cầm hòa nhau 2-2 ở trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình hôm 13-1. AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách. Với việc để Thái Lan ghi được 2 bàn thắng trên sân khách, thầy trò Park Hang-seo gặp nhiều bất lợi ở trận lượt về diễn ra trên sân Thammasat. Việt Nam muốn vô địch phải đánh bại đội chủ nhà hoặc có kết quả hòa với tỉ số từ 3-3 trở lên.

“Trước trận, có một số người hơi lo lắng cho Việt Nam. Sau trận lượt đi với kết quả hòa 2-2, họ nói rằng Việt Nam đang gặp bất lợi. Nhưng Việt Nam đến đây để giành chiến thắng, và làm món quà tặng đến người hâm mộ Việt Nam. Tôi từng gặp và giành chiến thắng trên sân của Thái Lan ở King’s Cup vào năm 2019. Tôi tin rằng có thể đánh bại đối thủ trên sân của họ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Toàn cảnh buổi họp báo của HLV Park Hang-seo và Quế Ngọc Hải trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Toàn cảnh buổi họp báo của HLV Park Hang-seo và Quế Ngọc Hải trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, đặc biệt cách khóa chặt tiền vệ Theerathon Bunmathan - Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, ông Park cho biết: “Nhiều tình huống nguy hiểm của Thái Lan đến từ Theerathon, cầu thủ cốt lõi dẫn dắt lối chơi của đối thủ. Trong hiệp 1, hàng tiền vệ của Việt Nam đã phân công nhau bắt tốt cầu thủ này. Nhưng hiệp 2 thì chúng tôi đã bỏ lỡ anh ta. Tuy nhiên, chúng tôi đã có những đối sách cho trận đấu ngày mai”.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, dù là trận đầu tiên hay cuối cùng thì ông luôn chuẩn bị với tâm thế giống nhau.

“Tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ người hâm mộ. Điều này đã giúp tôi luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi là người Hàn Quốc và nếu khi không làm việc ở đây nữa thì tôi mong muốn mối quan hệ giữa 2 quốc gia càng ngày phát triển và bước lên tầm cao mới”, ông Park nhấn mạnh.

Trung vệ Quế Ngọc Hải đại diện các tuyển thủ Việt Nam tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Cầu thủ 30 tuổi chia sẻ: “Trận đấu ngày mai cũng là trận cuối cùng của HLV Park Hang-seo. Những điều tuyệt vời mà thầy cùng các trợ lý người Hàn Quốc đã mang đến cho bóng đá Việt Nam thì không cần phải nhắc lại nữa. Mọi người đã nâng tầm bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á và cấp độ châu lục. Không một lời cảm ơn nào bằng việc giành chiến thắng để mang đến chức vô địch AFF Cup 2022 tặng thầy. Đó cũng là câu trả lời và cũng là lời cảm ơn đến HLV trưởng và các trợ lý người Hàn Quốc. Chúng tôi có niềm tin và khát khao để làm được điều này”.

Tin cùng chuyên mục