HLV Roberto Mancini thừa nhận bóng đá Italia khó hồi sinh

Serie A vượt trội ở Champions League nhưng HLV Roberto Mancini vẫn cứ phải loay hoay tìm người trong nỗ lực khôi phục hình ảnh màu áo Thiên thanh.
HLV Mancini vất vả xây dựng đội hình Azzurri
HLV Mancini vất vả xây dựng đội hình Azzurri

Vòng tứ kết Champions League chứng kiến sự góp mặt của 3/8 đội Serie A cùng với 4 HLV người Italia. Tuy vậy, HLV trưởng đội tuyển Italia là Roberto Mancini đang phải loay hoay tìm người cho hai trận đầu tiên vòng loại Euro 2024, gặp tuyển Anh và Malta. Cựu HLV Manchester City cho biết ba đội vào tứ kết Champions League là Napoli, Inter Milan và AC Milan đều có quá ít cầu thủ bản xứ. Thậm chí, có trận đấu mà AC Milan ra sân với đội hình toàn bộ cầu thủ nước ngoài.

Ông Mancini không chỉ loay hoay vì thiếu tài năng trẻ do không có cơ hội thi đấu mà còn trụ cột chấn thương và ít được thi đấu. Ciro Immobile, Raspadrori hay Belotti không được triệu tập lần này vì các lý do khác nhau buộc ông Mancini phải triệu tập cầu thủ gốc Argentina là Mateo Retegui cho vị trí trung phong. Chiesa và Dimarco đã được triệu tập nhưng không thể tập trung cùng đội vì dính chấn thương ở trận đấu cuối tuần qua tại Serie A.

Buổi tập đầu tiên của tuyển Italia đã bước vào tập chiến thuật. Ông Mancini cho cầu thủ rèn cả hai hệ thống 4-3-3 và 3-5-2. Lý do là ông rất thích sơ đồ 4-3-3 nhưng phần lớn các đội bóng ở Serie A chơi theo sơ đồ 3 hậu vệ buộc ông phải tính toán lại. Trong sơ đồ 4-3-3, ông xếp Lorenzo hoặc Darmian bên phải, Acerbi và Romagnoli chơi trung vệ, Spinazzola chơi cánh trái. Cặp tiền vệ trung tâm là Cristante và Barella. Verratti và Tonali được kéo thấp đá hộ công. Trên hàng tấn công, Pellegrini và Berardi đá dạt ra hai cánh để hỗ trợ cho tân binh Retegui chơi trung phong.

Khi thử nghiệm sơ đồ 3-5-2, ông Mancini bố trí nhiều cầu thủ khác. Toloi, Buongiorno và Svalvini đá ở hàng thủ. Frattesi, Jorginho và Pessina đá thấp ở giữa. Politano, Berardi và Pafundi đá cao hơn. Gnonto xếp ngay sau trung phong Scamacca. Trong bất cứ sơ đồ nào, Donnarumma vẫn là thủ môn số một của tuyển Italia.

Tin cùng chuyên mục