HLV Troussier tạo sự công bằng giữa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam

Hôm nay (8-3), tân HLV Philippe Troussier chính thức tiếp quản công việc ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tương tự đợt quân của U23 Việt Nam, “Phù thủy Trắng” vẫn áp dụng lịch tập luyện 2 buổi/ngày với khung đầu giờ trưa và tối muộn dành cho Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội. Ekip huấn luyện sẽ vận hành song song 2 đội tuyển ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).
Các tuyển thủ quốc gia phải làm quen với giờ tập luyện vào tối muộn của HLV Troussier.
Các tuyển thủ quốc gia phải làm quen với giờ tập luyện vào tối muộn của HLV Troussier.

Đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển quốc gia dưới triều đại Troussier kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8 đến 12-3. Tổng cộng 22 cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước được chiến lược gia người Pháp triệu tập để cùng viết nên chương đầu tiên. Hầu hết các tuyển thủ ở đợt tập trung lần này quá quen mặt với giới mộ điệu Việt Nam, khi từng cùng HLV Park Hang-seo liên tiếp gặp thành tựu trong 6 năm qua.

Vì các tuyển thủ chưa có dịp làm việc với tân HLV Troussier và đội tuyển quốc gia không có trận giao hữu quốc tế nào trong tháng 3, nên mục đích của đợt tập trung lần này là tạo cơ hội để ekip huấn luyện mới tạo mối liên kết với các cầu thủ, và giới thiệu về triết lý bóng đá, lối chơi mà ông Troussier sẽ áp dụng cho toàn đội trong thời gian tới.

Đều đặn mỗi ngày, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ ra sân tập vào lúc 10g30-12g00 (trưa) và 20g00-22g00 (tối). Đây vẫn là khung thời gian “rèn quân” hiếm gặp và sẽ gây ra không ít khó khăn trong nhịp sinh hoạt với các tuyển thủ quốc gia. Trước khi kết thúc trại huấn luyện đầu tiên, HLV Troussier sẽ sắp xếp một trận đấu tập giữa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam để phục vụ cho mục đích chuyên môn của mỗi đội.

Không chỉ tập luyện với khung thời gian lạ, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ làm quen với “đại bản doanh” mới. Đó là ký túc xá đạt tiêu chuẩn 4 sao nằm trong Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa vào khai thác. Đây cũng là nơi ăn, chốn ở của các tuyển thủ U23 trong thời gian hội quân vừa qua. Dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia thường đóng quân ở một khách sạn 5 sao thuộc quận Cầu Giấy. Việc HLV Troussier thay đổi địa điểm sinh hoạt với mong muốn tạo ra công bằng giữa 2 đội tuyển, đồng thời tạo ra sự liên kết thuận lợi giữa nhóm trợ lý của từng đội với chiến lược gia người Pháp.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, với 2 trận đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 16-11-2023 sẽ là giải đấu ra mắt của tân HLV Troussier với đội tuyển quốc gia.

Danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt hội quân vào tháng 3-2023.

Danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt hội quân vào tháng 3-2023.

Tin cùng chuyên mục