Hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 gia đình có nhà bị thiêu rụi ở An Giang

Chiều 21-5, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân bị cháy nhà ở TP Long Xuyên gồm: ông Dương Văn Thắng, Đỗ Thành Thọ và Ngô Trung Thành, mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình bị cháy nhà ở TP Long Xuyên
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình bị cháy nhà ở TP Long Xuyên

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 21-5, trong lúc ông Dương Văn Thắng (SN 1963) đang sử dụng bình gas để đun nấu thức ăn, tại số nhà 256/2 (do ông thuê) trên đường Trần Nhật Duật, thuộc khóm Bình Long 6, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, thì bất ngờ bình gas bị nổ rồi phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhà ông Đỗ Thành Thọ và Ngô Trung Thành.

Hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 gia đình có nhà bị thiêu rụi ở An Giang ảnh 1 Lực lượng  chức năng tham gia chữa cháy 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân khống chế đám cháy.

Do thời tiết hanh khô cùng với nhà làm vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh.

Tại hiện trường, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy. Sau hơn 20 phút nỗ lực của các lực lượng tham gia, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà, rất may là không có thiệt hại về người.

Tin cùng chuyên mục