Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Sáng 13-11, tại Nhà sinh hoạt Khu phố 14, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 14, phường 11, quận Gò Vấp (TPHCM) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 và kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2022). Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai tham dự.

Theo Ban Công tác Mặt trận Khu phố 14, năm 2022, hệ thống chính trị của khu phố đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19. Qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu như: Xây dựng tủ sách không gian Hồ Chí Minh; Xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc trong tim tôi; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; Tổ chức thường xuyên quét dọn sạch sẽ các tuyến hẻm, đường tại khu dân cư…

Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 1 Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại ngày hội, Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai biểu dương những nỗ lực, thành tích đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị Khu phố 14 cần vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người ngheo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống…

Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Khu phố 14 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; đề ra các mô hình, giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng mất vệ sinh ở các hẻm, đường…hướng tới xây dựng các công trình xanh – sạch – thân thiện môi trường; phát huy hơn nữa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh”.

Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 2
Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 3
Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 4
Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 5 Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cùng lãnh đạo quận Gò Vấp trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tăng cường vai trò giám sát và lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với các cấp về những khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ tại Khu phố 14. Qua đó giúp cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 6 Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Dịp này, Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban tổ chức cũng khen thưởng gương người tốt việc tốt năm 2022.

* Trong sáng cùng ngày, tại Ban nhân dân Ấp 2, Ban Công tác Mặt trận Ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” năm 2022 và kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2022). Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tham dự.

Theo Ban Công tác Mặt trận Ấp 2, trong năm 2022, Ấp 2 đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19, tiếp tục tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn lao động, sản xuất, sinh hoạt theo phương châm “Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường, hỗ trợ chăm lo học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ chăm lo 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo..

Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 7 Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những nỗ lực, thành tích đạt được của Ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TPHCM)

Ngoài ra, nhân dân Ấp 2 tham gia thực hiện công trình xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch đẹp, an toàn, chỉnh trang đoạn đường 5 Lập, xóa điểm đen về rác, trồng cây xanh, lắp đặt 13 trụ đèn trên tuyến đê rạch Rỗng Gòn. Ấp 2 có 100% hộ dân đăng ký thực hiện 4 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, kết quả có 698/710 hộ được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ đạt 96,19%.

Phát biểu tại ngày hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những nỗ lực, thành tích đạt được của Ấp 2. Đồng chí đề nghị Ấp 2 tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống; động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức lao động sản xuất, kinh doanh để phục hồi, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 8 Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Ấp 2 cần tăng cường vận động nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Hóc Môn – 18 Thôn vườn trầu. Xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc theo tiêu chí của UBND TPHCM đề ra, hướng tới phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng xây dựng ấp văn hóa.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM cũng đề nghị Ấp 2 tăng cường vai trò giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, về những vấn đề khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ tại Ấp để đề xuất với Đảng ủy, UBND, MTTQ xã Nhị Bình tập trung chỉ đạo giải quyết, góp phần củng cố lòng tin của người dân.

Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống ảnh 9 Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
Dịp này, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban tổ chức cũng khen thưởng gương tốt việc tốt năm 2022.

Tin cùng chuyên mục