Hỗ trợ người bán vé số vượt khó

Để phòng dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, kể từ ngày 1-4, tất cả các địa phương trong nước dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 15 ngày. Nhiều người làm nghề bán vé số dạo rơi vào tình cảnh tạm thời mất việc, mất thu nhập, cuộc sống gặp khó khăn.
Nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ chung tay lo cho người bán vé số dạo. Ảnh: MINH TRUNG
Nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ chung tay lo cho người bán vé số dạo. Ảnh: MINH TRUNG

Về quê

Phần lớn người bán vé số dạo tại TPHCM là những người ở tỉnh, hoàn cảnh nghèo khó, không có việc làm, nên rời quê hương vào đây bán vé số dạo để kiếm sống. Trong số đó, có một bộ phận không nhỏ là người già và người khuyết tật. Họ đội mưa đội nắng đi bán từng tờ vé số lấy hoa hồng, kiếm thu nhập sống qua ngày và dè sẻn chi tiêu để gửi về quê nuôi gia đình. 

Ông Trần Chí Trung (57 tuổi, quê Phú Yên, ở trọ tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình) làm nghề bán vé số dạo, nuôi vợ bệnh nặng đã hơn 20 năm, chia sẻ: “Vợ tôi bị tai biến, mất sức lao động, lại phải nằm viện điều trị thường xuyên, nên cũng vào TPHCM ở chung với tôi luôn. Từ khi hàng quán đóng cửa đến nay, người mua vé số ngày càng thưa dần, có ngày chỉ bán được vài chục tờ. Bây giờ tạm ngưng bán vé số, tôi chưa biết làm sao bám trụ ở nơi đất khách quê người. Lâu nay, thu nhập ngày nào xào ngày đó, không có khoản dư để dự phòng những lúc ốm đau và mất việc như thế này”. Chị Nguyễn Thị Út (39 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện đang ở trọ tại quận Bình Thạnh) cũng đang lo lắng: “Tôi bị tật bẩm sinh ở bàn tay phải, không thể lao động nặng. Từ năm 28 tuổi, tôi vào TPHCM bán vé số dạo nuôi con ăn học. Bán vé số trung bình mỗi ngày tôi thu nhập khoảng 150.000 đồng. Giờ tạm ngưng bán, không biết phải sống ra sao”. 

Chung tay tiếp sức  

Bà Lê Thị Xã (đang tạm trú tại phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) than: “Bây giờ nghỉ bán vé số, không biết lấy đâu tiền chi trả tiền nhà trọ và tiền ăn mỗi ngày. Mong công ty xổ số kiến thiết hay các đại lý có biện pháp hỗ trợ cho người bán vé số dạo”. Ông Tư Bền, bán vé số dạo tại TP Cần Thơ, nói: “Bây giờ phải tạm ngưng bán vé số vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tôi hiểu tạm ngưng hoạt động bán vé số là việc cần thiết, vì mỗi ngày, những người bán vé số dạo chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Ngưng đi bán vé số vừa là chung tay với cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, vừa để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình mình. Rất mong chính quyền địa phương cũng như công ty xổ số kiến thiết có chính sách hỗ trợ, để người bán vé số nghèo như chúng tôi vượt qua được khó khăn trước mắt”.

Ngay sau khi có thông tin tạm ngưng phát hành vé số, các cấp chính quyền nhiều địa phương đã có phương án hỗ trợ người bán vé số dạo trong thời gian tạm mất việc. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị Sở LĐTB-XH có phương án hỗ trợ người bán vé số trong thời gian 2 tuần tạm ngưng việc, để chia sẻ với họ trong lúc gặp khó khăn. Lãnh đạo của các tỉnh thành ở ĐBSCL cũng đã chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết địa phương có biện pháp chăm lo cho người bán vé số dạo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã ban hành ngay văn bản hỗ trợ giải quyết khó khăn cho những người bán vé số dạo trên địa bàn. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ, cho biết: “Trước mắt, lãnh đạo công ty đã họp bàn hỗ trợ một phần quà cho người bán vé số dạo gồm: gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm khác, mỗi phần trị giá 500.000-700.000 đồng”. Ông Lưu Hoàng Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, cho hay: “Trong tình hình khó khăn chung, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người bán vé số dạo, công ty đã phối hợp với Sở LĐTB-XH tỉnh rà soát từng đối tượng, hỗ trợ mỗi người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh. Mỗi người được nhận 200.000-500.000 đồng và 10-20kg gạo”.

Ngoài ra, một số đại lý vé số cũng tự nguyện san sẻ khó khăn với những “khách hàng thân thiết” của đại lý. Anh Nguyễn Thanh Tâm, đại lý vé số Thiện (ngụ phường 5, TP Vĩnh Long), cho biết: “Dù đại lý của gia đình quy mô nhỏ, nhưng để chia sớt khó khăn với người bán vé số dạo, gia đình hỗ trợ cho mỗi khách hàng của đại lý 50.000 đồng/ngày, trong suốt 15 ngày tạm ngưng phát hành vé số”. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, người bán hàng bình thường cũng quan tâm tặng mì tôm, phát cơm miễn phí cho người bán vé số dạo. Tấm lòng của xã hội đã giúp người bán vé số dạo thêm ấm lòng! 

Tin cùng chuyên mục