Hoà nhạc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc

Chiều 5-11 tại Nhà hát Bến Thành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM  tổ chức chương trình hoà nhạc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22-12-1992 – 22-12-2022). Chương trình do dàn nhạc giao hưởng Thanh thiếu niên Hàn Quốc trình diễn.
 Buổi trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Thanh thiếu niên Hàn Quốc tại nhà hát Bến Thành
Buổi trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Thanh thiếu niên Hàn Quốc tại nhà hát Bến Thành
Phát biểu khai mạc, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch HUFO gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến chương trình hòa nhạc đồng thời gửi đến ông Tổng Lãnh sự cùng phu nhân, các công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại TPHCM những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện đặc biệt này.
Ông Hồ Xuân Lâm khẳng định chặng đường 30 năm hợp tác và phát triển, quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và Nhân dân 2 nước ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tại TPHCM, cộng đồng người Hàn Quốc đã đóng góp tích cực trên nhiều mặt từ kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến những hoạt động từ thiện, xã hội góp phần xứng đáng vào quá trình phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt – Hàn và giữa TPHCM với các địa phương khác của Hàn Quốc.
Theo ông Hồ Xuân Lâm, ngoài các lĩnh vực kể trên, văn hóa cũng là mảnh đất tiềm năng cho quan hệ hợp tác đôi bên. Việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa diễn ra khá thường xuyên càng tạo sự hiểu biết sâu rộng về đất nước, con người của 2 quốc gia. Điển hình như chương trình hòa nhạc được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành lần này sẽ là cầu nối quan trọng giúp tình hữu nghị hai nước tốt đẹp hơn nữa, đóng góp thiết thực cho quá trình củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, tăng cường tình cảm thân thiện, nồng ấm giữa hai dân tộc Việt - Hàn.

Tin cùng chuyên mục