Ngày 9-2, phóng viên đã khảo sát tại 2 chợ hoa lớn nhất tại TP Biên Hòa là khu vực Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (phường Tân Phong) và công viên B5 (bên cạnh khu di tích Nhà lao Tân Hiệp thuộc phường Tân Tiến) để ghi nhận thực tế. Với diện tích rộng và gần trung tâm nên rất nhiều thương lái, chủ vựa hoa đã đem hàng về đây tham gia chợ hoa tết.
Tại các chợ này có rất nhiều giống hoa, hoa đào từ miền Bắc chuyển vào, lan từ Tây nguyên đưa xuống, đến hoa và cây kiểng ở miền Tây mang lên. Ngoài ra, còn có thêm các cây kiểng như: quất, bưởi, quýt và các loài hoa khác cũng được bày bán phong phú, có mức giá bán tăng khoảng 30% so với ngày thường và bằng so với cùng thời điểm tết năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sức mua hoa tết năm nay rất chậm.

Anh Võ Văn Dũng (ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai) một thương lái chuyên thu mua hoa, cây cảnh ở các tỉnh tây Nguyên đưa về Đồng Nai bán trong dịp tết cho biết những năm trước đây gia đình anh thường nhập khoảng 4 xe tải lớn các loại hoa như mai, cúc,... ở Đắc Lắc về Đồng Nai để bán tết nhưng năm nay gia đình anh chỉ nhập 2 xe tải hoa vì sợ ảnh hưởng hưởng của dịch bệnh không bán được.
Đây cũng là tâm lý chung của các tiểu thương buôn hoa tết năm nay, so với mọi năm thì năm nay ai cũng nhập hàng chỉ còn lại một nửa. Do vậy, tại 2 chợ hoa khu vực Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai và công viên B5 năm nay còn rất nhiều chỗ trống. Như tại chợ hoa công viên B5 nếu như trước đây ngoài diện tích trong chợ không còn một chỗ trống, các thương lái phải chưng hoa ra cả đường Nguyễn Ái Quốc và Dương Tử Giang để chưng hoa nhưng năm tình trạng này không còn.
Ông Nguyễn Đức Tiến (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hoa) là chủ một vựa hoa tại chợ hoa công viên B5 cho biết gia đình ông chuyên nhập hoa tết từ các tỉnh miền Tây mang về Đồng Nai tiêu thụ vào các dịp tết. Những năm trước, trung bình mỗi năm gia đình ông nhập khoảng 1.000 cặp chậu bông cúc các loại hoa khác về bán. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh sợ không bán được nên nên gia đình ông tiến chỉ nhập khoảng 300 cặp về bán. Cũng theo ông Tiến năm nay sức mua giảm khoảng 50% so với các năm trước đây, giá hoa cũng giảm hơn 10% so năm trước.
Các tin, bài viết khác
-
Sức mua tăng, ngành bán lẻ phục hồi
-
Làng nghề nước mắm truyền thống nguy cơ “treo lều”
-
Sản phẩm làm đẹp, thời trang, gia dụng được mua sắm nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam
-
Tăng cường đưa rau và gia vị Việt sang châu Âu
-
Giá vàng và chứng khoán đồng loạt tăng khi FED tăng lãi suất
-
Nhiều doanh nghiệp lớn tham dự Vietnam ETE & Enertec Expo 2022
-
Chiều nay 4-5, giá xăng tiếp tục tăng thêm
-
Gạo Việt Nam tăng tốc xuất khẩu sang ASEAN
-
Đa dạng sản phẩm cung ứng, Vinamilk “phủ” nhiều phân khúc tiêu dùng
-
Nhiều chương trình khuyến mại dịp lễ 30-4 và 1-5 tại hệ thống bán lẻ SATRA