Hoãn phiên tòa vụ án tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Ngày 8-1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tai biến chạy thận xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) làm 9 bệnh nhân tử vong. 
Bác sĩ Hoàng Công Lương (giữa) trong một phiên tòa
Bác sĩ Hoàng Công Lương (giữa) trong một phiên tòa

Trong số 7 bị cáo của vụ án được triệu tập tới phiên tòa xét xử, 6 bị cáo có mặt gồm: Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc BV Hòa Bình), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư, BV Hòa Bình), Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, BV Hòa Bình), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn) và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh).

Riêng ông Hoàng Công Lương (bác sĩ Đơn nguyên lọc máu, Khoa Hồi sức tích cực, BV Hòa Bình) vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trước ngày phiên tòa diễn ra, ông Lương đã phải nhập viện và đang nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp, BV Hòa Bình từ ngày 23-12-2018.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc ông Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe là bất khả kháng và đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa. Sau thời gian hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 14-1 tới.

Tin cùng chuyên mục