Hoàn thành 84% phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Campuchia

Sau 20 năm triển khai đàm phán (1999-2019), công tác phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam-Campuchia đã hoàn thành 84%.

Sáng 4-3, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành có biên giới trên đất liền giáp với nước bạn Campuchia... cùng dự hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trên cơ sở Hiệp ước hoạch định đường biên giới quốc gia năm 1985, từ năm 1986-1988 nước ta và Campuchia đã tiến hành phân giới cắm mốc được khoảng 200km đường biên giới và cắm được 72 cột mốc. Tuy nhiên, đến năm 1989, vì một số lý do kỹ thuật cũng như tình hình chính trị nội bộ của Campuchia, nước bạn đề nghị tạm dừng phân giới cắm mốc.

Hoàn thành 84% phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Campuchia ảnh 1 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) kiểm tra cột mốc 314

Từ năm 1999, tình hình chính trị Campuchia cơ bản ổn định, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đàm phán biên giới trên đất liền Việt Nam- Campuchia được nối lạ  và ngày 10-10-2005, hai bên đã ký Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985. 

Thực hiện Hiệp ước hoạch định năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005, từ năm 2006 đến tháng 9-2019, Việt Nam và Campuchia đã tổ chức hàng trăm cuộc họp, làm việc song phương ở nhiều cấp khác nhau. Bên cạnh đó, còn tổ chức hàng ngàn cuộc trao đổi, làm việc song phương trên thực địa của các nhóm công tác đặc biệt, tổ khảo sát, các đội phân giới cắm mốc liên hợp. Theo đó, khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến đã đạt 84%.

Tin cùng chuyên mục