Hoàn thành cách ly 140 công dân trở về từ Canada, Hàn Quốc

140 công dân Việt Nam trở về từ Canada, Hàn Quốc được cách ly tại Sóc Trăng đã hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 140 công dân Việt Nam trở về từ Canada, Hàn Quốc. Ảnh: TUẤN QUANG
Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 140 công dân Việt Nam trở về từ Canada, Hàn Quốc. Ảnh: TUẤN QUANG

Ngày 17-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế cho 140 công dân Việt Nam trở về từ Canada, Hàn Quốc.

Sau thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, 140 công dân Việt Nam trở về từ Canada và Hàn Quốc sẽ được bàn giao về các địa phương. Tất cả các công dân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số 140 công dân có 29 phụ nữ mang thai, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức khám sàng lọc như: đo huyết áp, siêu âm thai, xét nghiệm... Kết quả khám lâm sàng cho thấy, tất cả các thai phụ đều có sức khỏe, tinh thần ổn định, thai nhi phát triển bình thường.

Hoàn thành cách ly 140 công dân trở về từ Canada, Hàn Quốc ảnh 1 Các công dân đều được chăm sóc y tế, ăn ở, sinh hoạt chu đáo. Ảnh: TUẤN QUANG

Ngoài kiểm tra sức khỏe thường xuyên, các công dân còn được phục vụ ăn 3 bữa/ngày (tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày), được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn.... Bữa ăn do bộ đội thực hiện, đảm bảo thành phần dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết: Việc bàn giao công dân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng thời kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt, xử lý vệ sinh môi trường, phun khử trùng theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục