Hoãn xử phúc thẩm người khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan

Ngày 20-2, tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TAND cấp cao TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Hoãn xử phúc thẩm người khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan

(SGGP).- Ngày 20-2, tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TAND cấp cao TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, do vụ án đã kéo dài nhiều năm, tính chất của vụ án khá phức tạp nên phiên tòa tạm hoãn để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Nguyễn Thọ tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đêm 23-4-1998, Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt (đã chết) đột nhập vào nhà bà Lê Thị Bông (ngụ huyện Hàm Tân), dùng dây siết cổ bà này đến chết rồi cướp chiếc nhẫn vàng một chỉ đeo trên tay nạn nhân. Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam ông Huỳnh Văn Nén (ngụ huyện Hàm Tân) vì cho rằng ông Nén là hung thủ. Sau đó, vì vụ án này ông Nén bị kết án tù chung thân phải đi tù oan hơn 15 năm cho đến khi được minh oan.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã  tuyên phạt Nguyễn Thọ 20 năm tù, bồi thường 124 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tuy nhiên gia đình bị hại đã kháng cáo, đề nghị xử tử hình Thọ, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền trên 640 triệu đồng.

Nguyễn Tiến

>> Xét xử vụ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan

Tin cùng chuyên mục