Hoạt động thương mại ở Khu vực Tam giác phát triển còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng

Sáng ngày 18-12, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Diễn đàn xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển 3 nước lần thứ 11.
Toàn cảnh Hội nghị Diễn đàn xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển 3 nước lần thứ 11. ​
Toàn cảnh Hội nghị Diễn đàn xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển 3 nước lần thứ 11. ​

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình hợp tác kinh tế giữa 3 nước trong Khu vực Tam giác phát triển.

Cụ thể, 5 tỉnh của Việt Nam gồm: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai đã có gần 40 doanh nghiệp đầu tư dự án tại Lào và Campuchia. Trong khi đó, phía các tỉnh của Lào và Campuchia chưa có doanh nghiệp nào đầu tư vào địa bàn các tỉnh của Việt Nam.

Các địa phương thuộc Tam giác phát triển cũng đang triển khai xây dựng nhiều cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ khác ở 5 tỉnh của Việt Nam là cửa khẩu Lộc Ninh, Hoàng Diệu, Tân Tiến (Bình Phước); Đắk Per (Đắk Nông), Đắk Ruê (Đắk Lắk) và mở cửa khẩu phụ, lối mở tại các tỉnh.

Theo đánh giá của các bên, hoạt động thương mại chủ yếu diễn ra ở các khu kinh tế cửa khẩu nhưng còn nhỏ lẻ chưa xứng đáng với tiềm năng hiện có. Việc hợp tác chỉ dừng lại ở mức tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chưa xứng đáng với tiềm năng thế mạnh của địa phương …

Các địa phương trong Khu vực Tam giác phát triển cũng kiến nghị Chính phủ 3 nước chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục