Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi gắm niềm mong mỏi học sinh - sinh viên thành phố luôn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng đam mê và khát vọng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội phát động.

Sáng 4-1, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2020).

Tới dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, các Ba Má phong trào, cựu học sinh - sinh viên Sài Gòn những năm 1960-1975, gia đình liệt sĩ Trần Văn Ơn và đông đảo các bạn học sinh sinh viên TPHCM.

Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 1 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chương trình tái hiện lại sự kiện đấu tranh diễn ra hôm 9-1-1950 của học sinh - sinh viên Sài Gòn bằng tổ khúc nghệ thuật, với những bài ca, hoạt cảnh gắn liền với sự đấu tranh và hy sinh anh dũng của liệt sĩ Trần Văn Ơn; sự tiếp nối ngọn lửa Trần Văn Ơn vì hòa bình, độc lập dân tộc và chống nô lệ.
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 2
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 3 Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trong lịch sử cách mạng của Đảng có phần đóng góp quan trọng và to lớn của thanh niên, đặc biệt là các tầng lớp học sinh - sinh viên. Các thế hệ học sinh - sinh viên thành phố đã góp sức từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, cho công cuộc kháng chiến cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; sau đó là các hoạt động hàn gắn vết thương chiến tranh, đến các chương trình tình nguyện, các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học sau này.

Với sự năng động, sáng tạo trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn - Hội thành phố, nhiều mô hình, cách làm hay của học sinh - sinh viên thành phố đã được nhân rộng trên phạm vi cả nước và được xã hội đánh giá cao như: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ; Chương trình Tiếp sức mùa thi; Phong trào “Sinh viên 3 tốt”; “Sinh viên 5 tốt”.

Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 4 Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định sự quan tâm lãnh đạo thành phố chăm lo, bồi dưỡng thanh niên trong đó có học sinh sinh viên. “Thành phố sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên góp ý, hiến kế phát triển thành phố, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên TP trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Từ đó, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp để lắng nghe các ý kiến góp ý, hiến kế, đề xuất của thanh niên, học sinh, sinh viên để bổ sung vào nội dung công tác chỉ đạo điều hành hàng năm của địa phương, đơn vị mình.

Chủ tịch UBND TP cũng gửi gắm các học sinh - sinh viên của TP luôn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng đam mê và khát vọng, đồng thời tích cực tham gia các phong trào hành động do Đoàn Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên TP phát động.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TPHCM Phan Thị Thanh Phương hứa với lãnh đạo TP sẽ tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào hướng đến xây dựng lực lượng học sinh - sinh viên luôn có tinh thần học tập không ngừng, nỗ lực tìm kiếm và chinh phục tri thức, tích cực rèn luyện đạo đức tác phong.

Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 5
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 6 Các đại biểu dâng hương và dành một phút mặc niệm tại  tượng đài Trần Văn Ơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 7
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 8
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 9 Nghi thức rước đuốc truyền thống tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tượng đài Trần Văn Ơn, thực hiện nghi thức rước đuốc từ câu lạc bộ truyền thống thành đoàn và châm đuốc truyền thống. Cuối chương trình, ngọn đuốc được trao và các học sinh - sinh viên sẽ rước đuốc về các địa chỉ truyền thống, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa của trí tuệ, bản lĩnh thanh niên.
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 10 Các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" nhiều năm liên tục nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 11 Các tập thể sinh viên 5 tốt nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG 
Học sinh, sinh viên TPHCM luôn nuôi dưỡng đam mê, khát vọng ảnh 12 Các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" nhiều năm liên tục nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dịp này, có 11 tập thể và 211 gương tiêu biểu được tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2019.

Tin cùng chuyên mục