Học sinh Việt Nam đoạt Huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế 2018

Theo thông tin từ đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế 2018 (IOI 2018) tại Nhật Bản, tất cả các học sinh Việt Nam đều đạt được huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng.
Đội tuyển tin học của Việt Nam
Đội tuyển tin học của Việt Nam

Cụ thể, em Phạm Đức Thắng (học sinh Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội), đoạt Huy chương vàng, xếp hạng 10 cuộc thi.  Em Hoàng Xuân Nhật (Trường Phổ thông Năng khiếu- Đại học quốc gia TPHCM), Huy chương bạc, xếp hạng 38.  Em Nguyễn Hoàng Hải Minh (Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội) đoạt Huy chương đồng, xếp hạng 135. Em Nguyễn Khánh (Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội), Huy chương đồng, xếp hạng 145.

Olympic Tin học quốc tế năm nay diễn ra tại thành phố Tsukuba, Nhật Bản với sự tham dự của 335 thí sinh đến từ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi có 29 Huy chương Vàng, 55 Huy chương bạc, 83 Huy chương đồng.

Trước đó vào tháng 5-2018, cả 7/7 thí sinh của đoàn Việt Nam tham gia xét giải đều đoạt giải tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á 2018, trong đó có 1 Huy chương vàng của Phạm Đức Thắng cùng 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Năm 2017, đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế tại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã mang về 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương đồng.

Như vậy, thành công của đội tuyển Olympic Tin học đã khép lại một năm thành công của các đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic quốc tế 2018. Tất cả các thành viên trong đội tuyển đều có huy chương, tất cả các đội tuyển đều có Huy chương Vàng, nhiều đội tuyển đạt được thành tích cao nhất trong lịch sử.

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Việt Nam có nữ sinh dẫn đầu bảng xếp hạng tại một kỳ Olympic quốc tế. Đó là em Nguyễn Phương Thảo, học sinh Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội. Tại Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2018 tổ chức ở Iran, Thảo đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh và được vinh danh là The first winner (người chiến thắng cuộc thi). Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ Olympic Sinh học quốc tế có điểm cao nhất cuộc thi, lần đầu tiên giành được 3 Huy chương vàng.

Tin cùng chuyên mục