Học tập kinh nghiệm xây dựng TP thông minh và khởi nghiệp sáng tạo tại Tel Aviv, Israel

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Israel, ngày 22-5, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM dẫn đầu, đã có cuộc gặp ông Ron Huldai, Thị trưởng TP Tel Aviv.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với Thị trưởng TP Tel Aviv, ông Ron Huldai.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với Thị trưởng TP Tel Aviv, ông Ron Huldai.
Tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã giới thiệu sơ nét về TPHCM, về tiềm lực lao động của TP, với dân số khoảng 10 triệu người, 30% lực lượng lao động có trình độ cao đẳng, đại học và  sau đại học, chi phí lao động thấp. Đồng chí mong muốn ông Ron Huldai chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng TP thông minh cũng như trong việc tạo dựng môi trường, chính sách thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.  
Ông Huldai cho biết, Tel Aviv là một trung tâm kinh tế - văn hóa của Israel. Đặc biệt, TP có tới 70% doanh nghiệp, khách du lịch đến từ các quốc gia, nên có thể gọi Tel Aviv là một TP quốc tế. Trong chiến lược phát triển của mình, Tel Aviv luôn tìm tòi những cái ưu việt từ các TP trên thế giới để áp dụng cho mình. Trên nền tảng công nghệ, người dân, doanh nghiệp, chính quyền và các đối tượng khác cùng tham gia một mạng lưới kết nối và chia sẻ tri thức.
Dự án Thành phố thông minh của Tel Aviv là dự án mở, luôn trong giai đoạn hình thành, vận hành, biến đổi theo nhu cầu thực tế và đáp ứng sự thay đổi của xã hội, trong đó khuyến khích tối đa sự sáng tạo, sự đóng góp ý kiến của người dân. Chính quyền và người dân cùng xây dựng tập sách "Tầm nhìn TP 15 năm" và hết 15 năm lại cùng xây dựng tầm nhìn 15 năm tới.
Ông Huldai nhấn mạnh đến việc phải tạo ra không gian mở cho khởi nghiệp sáng tạo. Ở Tel Aviv có hệ thống wifi công cộng khắp mọi nơi, cùng hệ thống dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, giải trí luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp, người dân và khách du lịch.
Tel Aviv là thành phố đông dân thứ hai của Israel (sau Jerusalem), với dân số khoảng trên 400.000 người, tọa lạc bên bờ biển Địa Trung Hải, có diện tích khoảng 52km². Tel Aviv đã được Wall Street Journal xếp là thành phố khởi nghiệp lớn thứ hai thế giới, chỉ sau thung lũng Silicon (Mỹ), với số doanh nghiệp khởi nghiệp/đầu người cao nhất thế giới (67% các doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel tập trung tại Tel Aviv).
Cũng tại trụ sở tòa thị chính TP Tel Aviv, đoàn đã nghe các chuyên gia Israel giới thiệu về Digitel - website của TP thông minh Tel Aviv. Với dân số hơn 400.000 người, có 84 vườn ươm khởi nghiệp, mật độ doanh nghiệp khởi nghiệp là 290 người trên một doanh nghiệp, có thể nói, Tel Aviv là một trong những TP thông minh nhất toàn cầu. Tel Aviv có các hệ thống camera thông minh có thể ghi lại toàn bộ sinh hoạt ở Tel Aviv; hệ thống chiếu sáng thông minh; hệ thống đèn giao thông thông minh; hệ thống tưới tiêu thông minh; hệ thống cơ sở dữ liệu về toàn bộ người dân của TP.
Học tập kinh nghiệm xây dựng TP thông minh và khởi nghiệp sáng tạo tại Tel Aviv, Israel ảnh 1 Chuyên gia Israel giới thiệu với đoàn công tác về công nghệ và hệ thống điều hành TP thông minh Tel Aviv
Website Digitel có thể tùy biến cung cấp thông tin theo nhu cầu của cá nhân người sử dụng. Chẳng hạn như cung cấp cho cư dân về các công trường đang xây dựng gần nơi cư trú, tin nhắc đăng ký nhập học, thông tin các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong TP, hay những địa điểm đỗ xe, số lượng vị trí đậu xe còn trống...
Chính sách minh bạch về thông tin cho phép người dân TP Tel Aviv tiếp cận và cơ sở dữ liệu (không phải mật) của TP để sử dụng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ công trực tuyến trợ giúp người dân liên hệ, lấy thông tin và thực hiện dịch vụ. Người dân có thể xin thẻ đậu xe qua mạng và được gửi về nhà miễn phí, được kiểm tra đăng ký kinh doanh trực tuyến, kiểm tra xin giấy phép xây dựng, đăng ký trường mẫu giáo cho con. Hệ thống còn có các trung tâm ứng phó khẩn cấp ứng phó với các tình huống liên quan đến an ninh do xung đột; Trung tâm an ninh với hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động được đặt ở các trường học, nơi công cộng...
Trưa 22-5, sau khi tham dự chiêu đãi của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Israel M. K. Ophir Akunis, đoàn đã đến tìm hiểu hoạt động tại Công ty Nông nghiệp Green 2000, có 25 năm hoạt động. Ngoài hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, chế biến sữa, chế biến thức ăn... Công ty còn có các hoạt động cung cấp, chuyển giao các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao. 
Học tập kinh nghiệm xây dựng TP thông minh và khởi nghiệp sáng tạo tại Tel Aviv, Israel ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM và Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Israel M. K. Ophir Akunis
Học tập kinh nghiệm xây dựng TP thông minh và khởi nghiệp sáng tạo tại Tel Aviv, Israel ảnh 3 Trồng rau quả bằng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Công ty Nông nghiệp Green 2000
Học tập kinh nghiệm xây dựng TP thông minh và khởi nghiệp sáng tạo tại Tel Aviv, Israel ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân  cùng đoàn tham quan Công ty Nông nghiệp Green 2000
Học tập kinh nghiệm xây dựng TP thông minh và khởi nghiệp sáng tạo tại Tel Aviv, Israel ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thăm vườn cây ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Công ty Green 2000
 Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã cùng các giáo sư Isarel trao đổi, tìm hiểu về các chính sách khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực thế mạnh như công nghệ nano, nông nghiệp công nghệ cao của Israel.

Tin cùng chuyên mục