Hội An: Rộn ràng Lễ hội Văn hóa Việt – Nhật lần 8

(SGGP).- Như thành thường lệ, giữa cuối tháng 8, TP Hội An lại tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Thông qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật, những trò chơi dân gian, những điệu múa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản đã làm nên một mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thắm tình hữu nghị.
Hội An: Rộn ràng Lễ hội Văn hóa Việt – Nhật lần 8

(SGGP).- Như thành thường lệ, giữa cuối tháng 8, TP Hội An lại tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Thông qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật, những trò chơi dân gian, những điệu múa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản đã làm nên một mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thắm tình hữu nghị.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2003, đến nay, Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại hội An đã tổ chức được 8 lần. Mỗi lần như vậy là dịp hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản hòa quyện cùng nhau làm nên một bản hòa ca hữu nghị.

Hội An: Rộn ràng Lễ hội Văn hóa Việt – Nhật lần 8 ảnh 1

Trình diễn lồng đèn Hội An

Dù chương trình khai mạc chính thức đến 20 giờ mới bắt đầu nhưng cả ngày 21-8, phố cổ Hội An đã rộn rã bước chân du khách. Tại đường Bạch Đằng và vườn tượng Hội An, rất đông du khách quốc tế đến xem triển lãm ảnh nghệ thuật phố cổ Hội An và ảnh tư liệu các hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản. Tại nhà cổ số 9 Nguyễn Thái Học, đoàn nghệ thuật đến từ thành phố OSAKA (Nhật Bản) trình diễn đàn Koto. Trong khi đó, tại không gian 79 Nguyễn Thái Học, các nghệ nhân Nhật Bản trình diễn trà đạo độc đáo của Nhật Bản.

Nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn múa Cung đình Nhật Bản trong Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Hội An

Nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn múa Cung đình Nhật Bản trong Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Hội An

Đến với ngày hội, ngoài những điệu múa Bon rộn rã, thi xếp giấy Origami, trình diễn nghệ thuật thư pháp,… năm nay, các đoàn nghệ thuật Nhật Bản còn mang đến những màn trình diễn đàn Koto, múa lân truyền thống Nhật Bản, múa cung đình IWAMIKAGURA… nổi tiếng Nhật Bản.

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có thêm sự tham gia của Hội Hướng dẫn Iwami Ginzan Nhật Bản, của Thành phố Sakai với Đoàn múa lân, Tỉnh Shimane với đoàn nghệ thuật múa cung đình, Thành phố Osaka với ban nhạc Koto...

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết, đô thị cổ - thương cảng Hội An, Di sản văn hóa thế giới nơi đã từng diễn ra một thời kỳ giao lưu văn hóa sôi động, rực rỡ giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Nhật Bản với nhiều mối quan hệ phong phú, đẹp đẽ, biểu hiện qua những di tích văn hóa-lịch sử còn lưu lại trên đất Hội An.

Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Nhật Bản đang tăng cường giao lưu mọi mặt, nhất là giao lưu kinh tế, hợp tác phát triển, là hoạt động hết sức thiết thực và đáng được trân trọng, quan tâm.

Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục