Hội chợ sách quốc tế lớn nhất Mỹ Latinh

Cuba vừa khai mạc Hội chợ sách quốc tế 2018 (HBIF) kéo dài từ ngày 1 đến 10-2, quy tụ các nhà văn và khách mời với hơn 4 triệu cuốn sách và ấn phẩm đến từ 41 quốc gia.
Hội chợ sách quốc tế lớn nhất Mỹ Latinh
 Lần đầu tiên Trung Quốc tham gia với tư cách là khách mời danh dự. Hơn 220 nhà văn, nghệ sĩ, quan chức và đại diện của các nhà xuất bản sách của Trung Quốc sẽ tham gia các cuộc hội thảo, các diễn đàn và những cuộc giao lưu khác. Dù chỉ có dân số 11 triệu người, nhưng Cuba sở hữu một trong những nền văn học phong phú và có bề dày nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Tin cùng chuyên mục