Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo

Sáng ngày 11-4, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp Quỹ Hoa Hòa Bình Việt Nam, Trường Đại học Y Dược TPHCM cùng nhà tài trợ tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ sinh kế, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí và tuyên truyền nâng cao công tác phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Ngãi.
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, cho biết: “Chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu, song hậu quả của cuộc chiến trên phạm vi cả nước còn hết sức nặng nề và chưa được giải quyết triệt để. Hàng vạn gia đình có người thân mất mát, thương tật, với hàng vạn nạn nhân chất độc da cam, bom mìn, hàng triệu hecta đất còn bị ô nhiễm bom mìn không thể canh tác, tái định cư…”.
Thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính từ năm 1975 đến nay, cả nước có đến hơn 45.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương và thật xót xa trong số đó có khoảng hơn 30.000 nạn nhân bom mìn là trẻ em…
Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 1 Trung tướng Phạm Ngọc Khóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa cho biết: “Hằng năm, Nhà nước đã chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác rà phá bom mìn, song con số đó chỉ đủ để rà phá khoảng 20 vạn hecta một năm”.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 2 Chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho nạn nhân bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, trao 20 hộ, mỗi hộ 15 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 3 Chương trình trao hỗ trợ sinh kế và sữa chữa nhà ở cho các nạn nhân bom mìn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chương trình đã trao 20 suất sinh kế gia đình là 20 con bò giống cho các hộ trị giá 12 triệu đồng/hộ, trao 20 suất hỗ trợ sửa chữa nhà ở trị giá 15 triệu đồng/suất cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh, trao tặng cho các em học sinh 40 chiếc xe đạp. Đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người thuộc diện chính sách, người nghèo, nạn nhân bom mìn, chất độc da cam địa phương.

Các địa phương nhận được hỗ trợ gồm huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và Bình Sơn.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 4 Đến thăm gia đình tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 5 Tặng bò giống là sinh kế cho các gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 6 Học sinh nhận được xe đạp từ chương trình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

*Cùng ngày 11-4, Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích Khánh Giang-Trường Lệ, nhân tưởng niệm 52 năm ngày 63 thường dân Khánh Giang - Trường Lệ bị thảm sát.

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, đã dâng hương tưởng niệm và chia sẻ với địa phương, mong muốn địa phương tiếp tục phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 7 Đoàn đã đến thăm  Khu di tích vụ thảm sát Khánh Giang - Trường Lệ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cách đây 52 năm, 17-4-1969 _ 17-4-2021, từ sáng sớm một đội quân viễn chinh Mỹ đã tiến vào xóm Trường Lệ gây ra vụ thảm sát, giết hại 63 thường dân vô tội (trong đó, có 22 phụ nữ, 41 trẻ em). Sau đó dùng máy bay ném bom và pháo để phi tang, hủy diệt làng quê Khánh Giang - Trường Lệ.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ảnh 8 Thắp hương tại khu di tích. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục