* 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP
(SGGP).- Ngày 24-2, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM; Võ Văn Luận, Ủy viên UBND TP, Chánh văn phòng UBND TP; Võ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP; đại diện 30 tổ chức thành viên MTTQ TP và thường trực 24 mặt trận quận huyện.
Hà Nội: Đề xuất thêm đại diện Hội người Việt Nam ở nước ngoài vào HĐND Ngày 24-2, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bàn cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiều ý kiến đề xuất phải có đại diện Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài trong cơ cấu đại biểu hội đồng. Theo cơ cấu dự kiến, HĐND thành phố sẽ có 40% đại biểu tái cử, không quá 35% nữ, 15% người ngoài Đảng và khoảng 3,15% đại biểu tự ứng cử. Đại biểu trẻ cũng không vượt quá 15%. A.THƯ |
Sau khi nghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (QH); thông báo của Ủy ban Thường vụ QH về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu QH được bầu tại TP, dự kiến phân bổ những người ứng cử tại các cơ quan, đơn vị; các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết hiệp thương thỏa thuận số người ra ứng cử đại biểu QH là 55 người (được bầu là 30 ĐB). Trong số đó có 44 ĐB do TP giới thiệu, 11 ĐB do Trung ương giới thiệu cùng với số người tự ứng cử (chưa xác định được).
Cụ thể, khối lãnh đạo Đảng (2 ĐB), khối văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TP (3 ĐB), khối Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội và các hội (17 ĐB), khối lực lượng vũ trang (2 ĐB), khối cơ quan tư pháp (3 ĐB), khối giáo dục, y tế, lao động - thương binh - xã hội TP (8 ĐB), khối doanh nghiệp (7 ĐB), khối tôn giáo (2 ĐB).
Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ TP cũng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết hiệp thương thỏa thuận số người ra ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII là 188 người (trong đó có 5 người tự ứng cử) để bầu lấy 95 đại biểu.
Số lượng 188 đại biểu từ quận huyện (72 ĐB), Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội TP (29 ĐB), doanh nghiệp (23 ĐB), đơn vị sự nghiệp (23 ĐB), cơ quan quản lý Nhà nước (17 ĐB), chuyên trách HĐND TP (6 ĐB), Thành ủy (4 ĐB), tôn giáo (4 ĐB), lực lượng vũ trang (3 ĐB), cơ quan tư pháp (3 ĐB).
Về thành phần, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, người ngoài Đảng, người dân tộc, tôn giáo đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
H.HIỆP
Luôn tạo điều kiện để người dân tự ứng cử
Bên lề các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra ngày 24-2 thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND TP khóa VIII, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM đã trao đổi thêm với các cơ quan báo chí về kết quả hiệp thương.
* Theo ông, kết quả hiệp thương kỳ này về cơ cấu, thành phần, số lượng có khác khóa trước?
* Kết quả bước đầu cho thấy số lượng đại biểu ở TPHCM đã có một số thay đổi đáng kể so với trước đây. Cụ thể, TP đã tăng cường các đại biểu đại diện khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp kinh tế của TP, khối quận huyện tăng mạnh và đặc biệt khối các cơ quan báo chí cũng được nhiều hơn (trong đó Báo Sài Gòn Giải Phóng được 1 đại biểu ứng cử - PV).
* Có nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường đại biểu chuyên trách để toàn tâm toàn ý hơn cho vai trò đại biểu QH, HĐND, nhưng con số đại biểu đưa ra tại các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của TP cũng phần lớn lại là đại biểu kiêm nhiệm?
* QH, HĐND không cần nhiều mà là cần chất lượng. Quá trình hoạt động cho thấy hiệu quả, hiệu lực của QH, HĐND phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đại biểu trong thực thi các nhiệm vụ. Số lượng đại biểu cần có cơ cấu hợp lý nhưng phải dựa trên tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà bỏ quên hoặc xem nhẹ tiêu chuẩn, và phải kết hợp rất chặt chẽ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn để đảm bảo bầu ra những người thực sự tiêu biểu vào QH, HĐND TP.
TPHCM là một bộ phận của cả nước. Trung ương đã phân phối và định hướng số lượng đại biểu cho TPHCM là như vậy thì TPHCM phải đảm bảo theo định hướng. Tuy nhiên, TP cũng căn cứ vào đặc điểm tình hình của mình để giới thiệu đại biểu bởi TPHCM là một trong những địa phương năng động, trung tâm của cả nước và cũng là nơi có nhiều đóng góp các sáng kiến cho trung ương… vì vậy, chúng tôi thiết kế các đại biểu, tăng cường người từ cơ sở, đoàn thể, báo chí… cũng trên tinh thần như vậy.
Ngoài con số 55 người ứng cử đại biểu QH, 188 người ứng cử HĐND TP (trong đó có 5 người tự ứng cử), dự kiến TP cũng sẽ có số lượng khá nhiều người tự ứng cử đại biểu QH.
* Điều kiện để người tự ứng cử có gì khác không? Ủy ban bầu cử TP sẽ tạo điều kiện gì để đại biểu tự ứng cử có điều kiện tối đa?
* Hội nghị hiệp thương trung ương vừa rồi đã thể hiện rất rõ mong muốn có nhiều đại biểu có đức có tài, đủ tiêu chuẩn, người ngoài đảng tự ứng cử ĐBQH để có thể huy động toàn bộ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. TPHCM không hạn chế người tự ứng cử. Chúng tôi mong có nhiều người tự ứng cử khi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, điều kiện. Thực chất, thời gian vừa qua cũng có một số đại biểu QH, đại biểu HĐND TP tự ứng cử và trúng cử, đã hoạt động rất hiệu quả.
* Người tự ứng cử sẽ nộp hồ sơ tại đâu?
* Người tự ứng cử sẽ nộp hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể tại Ủy ban bầu cử TP.
HỒNG HIỆP (ghi)