Hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vào Bình Dương năm 2023

Chiều 24-8-2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Đài Loan (TQ) vào Bình Dương năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Dương
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19, song tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh trong năm 2021 đạt đạt 152,2 triệu đồng (khoảng 6.600 đô la Mỹ). Kim ngạch xuất khẩu đạt 32 tỷ 500 triệu đô la Mỹ; kim ngạch nhập khẩu đạt 25 tỷ 500 triệu đô la Mỹ; Thặng dư thương mại của tỉnh năm 2021 đạt 7 tỷ đô la Mỹ.

Về đầu tư nước ngoài, Bình Dương lũy kế đến ngày 15/8/2022, tỉnh đã thu hút được được 4.063 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký hơn 39,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI, chỉ sau TPHCM. Riêng về tình hình đầu tư Đài Loan (TQ), tính đến nay Đài Loan (TQ) đứng đầu trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Bình Dương với 861 dự án và tổng số vốn đầu tư trên 6.2 tỷ đô la Mỹ.

Hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vào Bình Dương năm 2023 ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Dành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, phát biểu tại hội nghị
Là một trong các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp của Việt Nam, tỉnh Bình Dương không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh thông qua hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; đồng thời Lãnh đạo tỉnh, cùng Lãnh đạo các Sở ngành của tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư và doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Song song việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 11 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức, là đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế, bao gồm: Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA).

Hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vào Bình Dương năm 2023 ảnh 2 Ông Trương Văn Trung, Trưởng phòng kinh tế thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Trong những năm qua tỉnh Bình Dương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minhđã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ, Bình Dương là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF). Sau bốn lần liên tiếp nằm trong Top 21 (Smart 21) và lần đầu tiên lọt vào Top 7 năm 2021, Bình Dương tiếp tục được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) công nhận vào Top 7 các cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh trên thế giới năm 2022, sánh vai với các đô thị thành phố thông minh trên thế giới.

Trên tinh thần cởi mở, tại hội nghị lần này, Tổng công ty Becamex IDC đã giới thiệu về môi trường đầu tư của Bình Dương và các dự án do Becamex đang phát triển để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp. Đặc biệt là định hướng xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới. Vừa qua, Tổng công ty Becamex IDC và Cục Xúc tiến thương mại đã ký kết ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển công thương trong thời gian tới; đồng thời Trung tâm triển lãm Quốc Tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO) chính thức được kích hoạt với tổng diện tích lên đến 22,000m² chuyên cung cấp dịch vụ MICE tại Bình Dương – Điểm sáng tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vào Bình Dương năm 2023 ảnh 3 Ông Giang Quốc Dũng, Phó TGĐ Công ty Becamex IDC
Trong chiến lược phát triển, tỉnh Bình Dương với đơn vị đồng hành là Tổng công ty Becamex IDC tiếp tục triển khai Đề án “Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương” với quy hoạch Khu công nghiệp khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh tỷ trọng dịch vụ, đặc biệt là thương mại điện tử, thương mại quốc tế với dự án tiêu biểu là Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế cân bằng. Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống logictics, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cùng các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam. Đây là động lực thúc đẩy tỉnh Bình Dương thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực, tạo bước phát triển vượt bậc trong thu hút đầu tư.

Tại hội nghị Ông Hàn Quốc Diệu, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM đã phát biểu chúc mừng hội nghị đã diễn ra đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Đài Loan (TQ) tìm hiểu và trao đổi thảo luận trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành tại Bình Dương về các vấn đề về môi trường, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư tại Bình Dương cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan (TQ) đang quan tâm. Cũng tại hội nghị, Ông Hu Chien Wei – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương gia Đài Loan (TQ) tại Bình Dương đã chia sẻ kinh nghiệm khi đầu tư và hoạt động của các công ty Đài Loan (TQ) tại Bình Dương thời gian qua.

Hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vào Bình Dương năm 2023 ảnh 4
Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của Tổng công ty Becamex IDC trong công cuộc đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, kết nối đầu tư tại Bình Dương và hoan nghênh các nhà đầu tư Đài Loan (TQ) tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh nhà, đồng thời ông cũng kêu gọi các nhà đầu tư Đài Loan (TQ) tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực mà Bình Dương đang rất quan tâm như các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Khoa học Công nghệ trên nền tảng công nghiệp 4.0 từ các nước phát triển, đối tác tiềm năng hàng đầu thế giới với trình độ quản trị hiện đại, trong đó có đối tác Đài Loan (TQ); ông hy vọng, trong những năm tiếp theo, Bình Dương sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM và Hiệp hội thương gia Đài Loan (TQ) tại Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục