Hội sách quốc tế La Habana mở lại

Sau 2 năm phải hoãn do dịch Covid-19, Hội sách quốc tế La Habana lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 30-4 tới, với sự góp mặt của 32 quốc gia với chủ đề “Đọc để trưởng thành”. 
Hội sách quốc tế La Habana mở lại

Năm nay, Hội sách La Habana sẽ vinh danh hai nhà thơ Carilda Oliver Labra và Jesús Orta Ruiz nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của các cây bút này, đồng thời hướng đến kỷ niệm 140 năm ngày xuất bản bài thơ Ismaelillo của Anh hùng dân tộc José Martí và tiểu thuyết Cecilia Valdés của Cirilo Villaverde.

Hội sách quốc tế La Habana 2022 được tổ chức tại địa điểm truyền thống là Pháo đài San Carlos de la Cabana ở thủ đô La Habana. Sẽ có 274 khách mời nước ngoài là các nhà văn, biên tập viên, nhà phân phối và các chuyên gia khác trong ngành xuất bản. Theo Swissinfo, sự kiện này sẽ giới thiệu tới độc giả hơn 4.000 đầu sách, 4 triệu cuốn sách về các chủ đề khác nhau và 1.000 sách điện tử. Mexico là khách mời danh dự của hội sách năm nay và là quốc gia đầu tiên nhận được vinh dự này 2 lần (năm 1998 và 2022). 

Tin cùng chuyên mục