Hội thảo FIFA về nâng cao thể lực và dinh dưỡng cho cầu thủ bóng đá nữ

Sáng 11-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức hội thảo Hội thảo về nâng cao thể lực và dinh dưỡng cho cầu thủ bóng đá nữ.
Tiến sĩ Ellena Tuner phát biểu tại Hội thảo
Tiến sĩ Ellena Tuner phát biểu tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF; ông Trần Anh Minh – Ủy viên BCH VFF; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF; Tiến sĩ Ellena Tuner – Chuyên gia về thể lực và dinh dưỡng dành cho các cầu thủ nữ FIFA, giảng viên chính của hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của các HLV đến từ các các câu lạc bộ bóng đá nữ trên toàn quốc, HLV các đội dự tuyển nữ trẻ, thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ quốc gia và các vận động viên đội dự tuyển nữ quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú gửi lời cảm ơn tới FIFA và Tiến sĩ Ellena Tuner đã hỗ trợ và tạo điều kiện để VFF tổ chức buổi hội thảo bổ ích dành cho các đội, các câu lạc bộ bóng đá nữ tại Việt Nam. “Trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là bóng đá nữ. Chúng ta rất tự hào khi đã tạo được dấu ấn lịch sử lần đầu tiên tham dự VCK giải bóng đá nữ vô địch thế giới. Hy vọng hội thảo về nâng cao thể lực và dinh dưỡng cho các cầu thủ nữ do VFF và FIFA phối hợp tổ chức sẽ cung cấp các kiến thức bổ ích và góp phần vào sự phát triển hơn nữa của bóng đá Việt Nam”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ tại Hội thảo

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ tại Hội thảo

Hội thảo về nâng cao thể lực và dinh dưỡng cho cầu thủ bóng đá nữ nằm trong chương trình của FIFA nhằm hỗ trợ các Liên đoàn thành viên chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ nữ, nâng cao nhận thức và tối ưu hóa chất lượng, phong độ của các nữ vận động viên.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Ellena Tuner đã có những chia sẻ chi tiết về đặc điểm, cấu tạo cơ thể riêng của các cầu thủ nữ đối với việc tập luyện, thi đấu hay khi găp các chấn thương; các nguyên nhân về có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi… Từ đó đưa ra chiến lược phục hồi đặc thù đối với các nữ vận động viên trong quá trình tham gia thi đấu bao gồm dinh dưỡng, tập luyện, nghỉ ngơi và các vận động hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục