Hôm nay, 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT hầu tòa

Hôm nay 16-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo ở các nhóm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 31-12 và xét xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

Do tính chất quan trọng của vụ án, Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội bố trí thêm 6 thẩm phán dự khuyết, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết và 1 kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa. Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử có 13 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Trong các bị cáo trên, 4 bị cáo: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT), Cao Duy Hải (cựu Tổng Giám đốc MobiFone), Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) còn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Bắc Son với tư cách là Bộ trưởng đã “chỉ đạo quyết liệt” MobiFone phải mua cổ phần của AVG. Cuối năm 2015, MobiFone đã mua 95% cổ phần của AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cũng chỉ ra những sai phạm chính của vụ án. Theo đó, dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, theo quy định phải được Thủ tướng quyết định chủ trương, nhưng ông Son đã chỉ đạo cấp dưới đề xuất và giao cho Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký Quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. 

Trong vụ án này, Bộ TT-TT và doanh nghiệp thống nhất không thông tin, tuyên truyền và đưa giao dịch này vào danh mục “Mật” của Nhà nước. Trong khi đó, phía AVG cũng được định giá cao hơn giá trị thật của doanh nghiệp, từ đó gây thất thoát tài sản cho Nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng. Quá trình chỉ đạo và thực hiện dự án, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn cùng cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà, cựu Tổng Giám đốc MobiFone Cao Duy Hải biết rõ các vi phạm nhưng vẫn quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Đổi lại cả 4 người nhận “nhận hối lộ” số tiền lớn từ Phạm Nhật Vũ gồm: ông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu USD (hơn 66 tỷ đồng), ông Lê Nam Trà nhận 2,5 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng), ông Cao Duy Hải nhận 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) và ông Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Bắc Son là người giữ vai trò cao nhất của vụ án. Vụ án này cũng lập kỷ lục về số tiền hối lộ.

Tin cùng chuyên mục