Hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp về phát triển thành phố thông minh

Sau một thời gian ngắn phát động, chương trình "Đồng hành với Thanh niên Việt Nam khởi nghiệp" năm 2018 đã nhận được sự quan tâm của gần 4.000 bạn thanh niên, sinh viên, đặc biệt đã có hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp về phát triển thành phố thông minh "Smart Cities" và về nông nghiệp công nghệ cao.
6 bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc về phát triển thành phố thông minh sẽ trình bày và bảo vệ ý tưởng trước ban giám khảo
6 bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc về phát triển thành phố thông minh sẽ trình bày và bảo vệ ý tưởng trước ban giám khảo

Chiều 31-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty ALMA đã tổ chức tổng kết chương trình "Đồng hành với Thanh niên Việt Nam khởi nghiệp" năm 2018. 

Theo chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chương trình "Đồng hành với Thanh niên Việt Nam khởi nghiệp" được tổ chức với mong muốn thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thông qua việc cấp học bổng cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp tham gia khóa học “Smart Cities” tại Israel. 

Khóa học tập trung vào các ý tưởng khởi nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin để phát triển thành phố thông minh. 

Đối tượng tham dự là thanh niên hoặc sinh viên trên toàn quốc, có niềm đam mê về khởi nghiệp, cũng như trình độ tiếng Anh đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Sau một thời gian ngắn phát động, chương trình "Đồng hành với Thanh niên Việt Nam khởi nghiệp" năm 2018 đã nhận được sự quan tâm của gần 4.000 bạn thanh niên, sinh viên, đặc biệt đã có hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp về phát triển thành phố thông minh "Smart Cities" và về nông nghiệp công nghệ cao. 

Tại buổi tổng kết chương trình, 6 bạn thanh niên, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất đã thực hiện phần thi trình bày và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng giám khảo là những chuyên gia hàng đầu về kinh tế, công nghệ, trong đó có ông Doron Lebovic, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam. 

Qua đó, hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 3 ứng viên xuất sắc nhất để trao học bổng toàn phần (trị giá 130 triệu đồng/suất) tham gia khóa học về "Smart Cities" tại trường Đại học Tel Aviv, Israsel trong thời gian từ 25-7 đến 28-8-2018.

Tin cùng chuyên mục