Hơn 121.000 người được kiểm tra tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM

Trong 2 ngày, các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM, lực lượng chức năng kiểm tra 30.997 phương tiện xe, với hơn 121.000 người gồm người Việt Nam và nước ngoài; nhắc nhở 58 người và phát hiện 27 người có thân nhiệt cao.
Kiểm tra thân nhiệt tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH
Kiểm tra thân nhiệt tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong 2 ngày, đã tổng kiểm tra hơn 121.000 người ra vào TPHCM.

Hơn 121.000 người được kiểm tra tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM ảnh 1
Hơn 121.000 người được kiểm tra tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM ảnh 2 Lực lượng kiểm tra với 30.997 phương tiện xe ra vào TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo đó, từ rạng sáng 15-5 đến 5 giờ 30 ngày 17-5, PC08, Công an TPHCM đã kiểm tra 30.997 phương tiện xe ra vào TPHCM. Trong đó có 28.007 xe ô tô và 2.538 xe máy. Tổng kiểm tra 121.727 người, gồm 121.503 người mang quốc tịch Việt Nam và 206 người nước ngoài.

Lực lượng đã xử lý, nhắc nhở 58 trường hợp. Tổng số người kiểm tra và đo thân nhiệt là 120.435 người và số người khai báo y tế là 19.887 người. Số người có biểu hiện sốt là 27 người.

Hơn 121.000 người được kiểm tra tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM ảnh 3 Hơn 121.000 người được kiểm tra tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, ngày 14-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã quyết định thành lập 69 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông, bao gồm 12 chốt chính và 57 trạm phụ.

Hơn 121.000 người được kiểm tra tại các chốt, trạm phòng chống dịch Covid-19 ra vào TPHCM ảnh 4 CSGT cùng lực lượng quân sự, nhân viên y tế... túc trực tại các chốt, trạm phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo đó, 12 chốt, trạm kiểm soát cấp TP gồm: Trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai và 57 chốt, trạm kiểm soát cấp quận, huyện.

UBND TPHCM cũng giao TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm thành lập các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn; rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát đường mòn lối mở, bến thủy nội địa giáp ranh với các tỉnh.

Thời gian hoạt động của các chốt là 24/24, kể từ ngày có quyết định có hiệu lực đến khi có yêu cầu mới về kiểm soát dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục