Hơn 400 ngàn lượt người dự Festival Lúa gạo Việt Nam

Tối 11-11, Festival Lúa gạo Việt Nam lần 2-2011 đã bế mạc sau 4 ngày hoạt động sôi động với nhiều chương trình đa dạng, phong phú.

(SGGP).- Tối 11-11, Festival Lúa gạo Việt Nam lần 2-2011 đã bế mạc sau 4 ngày hoạt động sôi động với nhiều chương trình đa dạng, phong phú.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban tổ chức festival cho biết: Festival lúa gạo thu hút khoảng 400 ngàn lượt người xa gần tham gia. Festival khẳng định tầm quan trọng của nền nông nghiệp nước ta nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng. Trong những ngày diễn ra festival đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đàm phán mua bán và đầu tư phát triển lúa gạo; nhiều nông dân học hỏi những mô hình sản xuất lúa hiện đại đạt năng suất cao.

Để sản xuất lúa gạo ổn định, đời sống người dân đảm bảo, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi đặc biệt cho lúa gạo như: Giữ vững diện tích đất trồng lúa, đẩy nhanh xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao - diện tích lớn, tăng cường đầu tư cơ giới hóa trong sản xuất - thu hoạch - bảo quản lúa gạo; lập quỹ thu mua lúa nhằm đảm bảo quyền lợi cho nông dân; lập quỹ dự phòng rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tính toán mở sàn giao dịch lúa gạo. Song song đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế toàn diện hơn về sản xuất lúa gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo.

Tại đêm bế mạc Festival, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Con đường lúa gạo dài 1,2km với 47.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng và Bản đồ Việt Nam bằng lúa gạo lớn nhất với kích thước 6m x 9m, diện tích 54m².

H.Lợi

Khai mạc Festival Lúa gạo Việt Nam

- Nâng chuỗi giá trị hạt gạo

- Háo hức chờ khai mạc

Tin cùng chuyên mục