Hơn 700 học sinh tham gia “Kết nối thanh thiếu niên”

Từ tháng 3-2022 đến hết tháng 4-2023, hơn 700 học sinh đến từ 7 trường học trên địa bàn quận 5 (TPHCM) gồm THCS Hồng Bàng, THCS Ba Đình, THCS Lý Phong, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Trần Hữu Trang và THPT Hùng Vương tham gia dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói” do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) thực hiện.
Dự án góp phần giải quyết vấn đề giao thông thiếu an toàn. Ảnh minh họa: ĐOÀN HIỆP
Dự án góp phần giải quyết vấn đề giao thông thiếu an toàn. Ảnh minh họa: ĐOÀN HIỆP

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên, chủ động góp phần giải quyết vấn đề giao thông thiếu an toàn thông qua các hoạt động như: tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm; khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của học sinh với vấn đề an toàn đường bộ; tiến hành tập huấn cho giáo viên; thực hiện chiến dịch truyền thông kêu gọi sự hưởng ứng của cha mẹ học sinh và cộng đồng xung quanh với việc thử nghiệm ứng dụng “Kết nối thanh thiếu niên”…

Tin cùng chuyên mục