Xã luận

Hơn cả Trường Sơn

Cách nay 50 năm, thực hiện Nghị quyết 15 BCH Trung ương Đảng khóa II, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường vượt Trường Sơn lập hành lang lưu thông chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Những người được giao trọng trách thành lập “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” này đã chọn ngày 19-5 – ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – làm ngày thành lập đoàn.

50 năm hình thành và phát triển, đặc biệt 16 năm (1959 - 1975) đối đầu trực tiếp với bộ máy chiến tranh khổng lồ của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Sài Gòn, Bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bất chấp mưa bom bão đạn, bất chấp đủ loại vũ khí chiến tranh hủy diệt tàn bạo, bất chấp ý đồ “cắt đứt” bằng mọi giá của một đội quân nhà giàu với vũ khí trang bị thuộc loại hùng mạnh nhất thế giới… tuyến đường Trường Sơn vẫn đứng vững và ngày càng phát triển, mở rộng, bảo đảm cho hàng triệu lượt người, hàng triệu tấn hàng hóa vũ khí trang bị, lương thực, thực phẩm… đi tới các chiến trường an toàn.

Trường Sơn – Hồ Chí Minh trở thành tuyến đường huyền thoại không chỉ trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc mà cả trong lịch sử chiến tranh thế giới. Đó là một thế trận càng đánh càng mạnh, càng cam go ác liệt càng trưởng thành. Đó là cuộc đọ sức trực tiếp giữa một bên là sức mạnh của vũ khí chiến tranh hiện đại với một bên là sức mạnh của lòng dân và đường lối chiến tranh nhân dân.

Để có một Trường Sơn trở thành huyền thoại, trước hết là nhờ ở đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính tư tưởng của Người - “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, ý chí của Người - “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập tự do cho Tổ quốc” và tình cảm của Người - “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”… đã là hành trang, là ý chí của toàn dân tộc, là động lực thôi thúc cả một thế hệ lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Lấy sinh nhật Bác làm ngày khai sinh con đường huyền thoại, những cán bộ chiến sĩ QĐND nhận trọng trách mở đường Trường Sơn 50 năm trước  không chỉ thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ, điều đó còn thể hiện quyết tâm “mở đường thắng lợi” nhằm thực hiện khát vọng cháy bỏng của Bác – giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Kỷ niệm sinh nhật Bác lần thứ 119 cũng là dịp cả nước long trọng kỷ niệm 50 năm khai sinh tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Nhắc đến sự thành công của tuyến đường - góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chi viện hiệu quả cho chiến trường nước bạn Lào và Campuchia - càng thấm thía công ơn trời biển của Bác.

Gia tài của Bác để lại cho dân tộc, cho đất nước thật là vĩ đại. Vĩ đại như Trường Sơn, hơn cả Trường Sơn! Tấm gương đạo đức vĩ đại ngời sáng ấy, mãi mãi là hành trang cho các thế hệ Việt Nam vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Sài Gòn Giải Phóng

Tin cùng chuyên mục