Phiên xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein ngày 29-1 đã đổ vỡ ngay khi vừa được tiếp tục. Cả luật sư biện hộ lẫn bị cáo đều bị trục xuất khỏi phòng xử án.
Phiên xử bắt đầu hỗn loạn khi đồng bị đơn của Saddam là Barzan Ibrahim đứng lên và yêu cầu được phát biểu, nhưng bị từ chối. Bất bình với việc này, Cựu Tổng thống Iraq đã đứng lên hô vang ''đả đảo những kẻ phản bội''. Ngay lập tức, ông này bị đưa ra ngoài phòng xét xử. Ngoài Saddam, một đồng bị đơn và một luật sư biện hộ khác cũng bị đuổi khỏi tòa.
![]() |
Cựu Tổng thống Iraq S.Hussein tại tòa. |
Ngay sau đó, toàn bộ nhóm bào chữa cho các bị cáo cũng rời phiên tòa, khi Chánh án Raouf Abdel-Rahman tuyên bố, bất cứ luật sư nào rời khỏi phòng xử sẽ bị cấm quay lại.
Và khi ông Abdel-Rahman bổ nhiệm 4 luật sư mới, đã vấp phải sự phản đối của hai bị đơn là Taha Yassin Ramadan và Awad Hamed al-Bandar. Hai người này tuyên bố không đồng ý với quyết định bổ nhiệm đồng thời xin rời khỏi phòng xử. Đề nghị được chấp thuận, Taha và Awad được áp giải ra ngoài.
Tiến trình xét xử vụ Saddam lần này được tiến hành theo kiểu của Ảrập thay vì kiểu Mỹ. Theo đó, tất cả những gì diễn ra trong phiên xử sẽ phụ thuộc vào vị chánh án chủ trì, người có quyền kiểm soát chặt chẽ mọi lĩnh vực như ai sẽ được nói và nói vào thời điểm nào, nhân chứng nào sẽ được triệu tập....
Nếu có một bị can nào bị quy tội và kết án tử hình, hình phạt sẽ được thực thi trong 30 ngày sau kháng án không được chấp nhận.
Saddam Hussein hiện đang đối mặt với các cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Cụ thể, cựu Tổng thống Iraq bị buộc tội liên quan trực tiếp đến vụ giết hại 143 người ở Dujail, bắc Baghdad năm 1982 sau một nỗ lực ám sát Tổng thống nhưng bất thành.
Bên cạnh đó, ông Hussein còn đối mặt với các tội danh dùng khí độc giết chết nhiều người Kurd, sử dụng bạo lực đàn áp các phong trào chống đối trong nước và hạ sát các đối thủ.
Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Iraq có thể phải lĩnh án tử hình.
(Theo VNN)
Các tin, bài viết khác
-
Thái Lan bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19
-
Giải cứu người di cư ngoài khơi Libya
-
Nữ CEO gốc Phi trong Fortune 500
-
Anh: Dùng xăng sinh học để giảm khí thải
-
Một sai lầm
-
Biểu tình tại Myanmar, 18 người thiệt mạng
-
Mexico muốn đạt thỏa thuận lao động nhập cư với Mỹ
-
Nhật Bản đang giữ vai trò lãnh đạo Bộ tứ
-
Hàn Quốc tăng nặng hình phạt với tội danh bạo hành trẻ em
-
Xả súng tại bữa tiệc ngoài trời ở Mexico làm 11 người thiệt mạng