Honduras: Đối thoại chính trị tiếp tục bế tắc

Vòng 2 của cuộc đối thoại giữa đại diện chính phủ lâm thời Honduras và Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya thông qua nhà hòa giải trung gian Oscar Arias diễn ra vào ngày 18-7 đã lâm vào bế tắc.

Ông Oscar Arias đã đề nghị ông Zelaya trở về Honduras thực hiện nốt nhiệm kỳ đến ngày 27-1-2010. Ngoài ra, ông còn đề xuất việc tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 25-10, thay vì 29-11 như kế hoạch và thành lập một chính phủ thống nhất và hòa hợp dân tộc, gồm đại diện của các chính đảng chủ chốt.

Bên cạnh đó, tất cả những người phạm tội chính trị trước và sau cuộc đảo chính quân sự ngày 28-6 cũng được ông đề nghị cho thả ra. Người phát ngôn của chính phủ lâm thời Honduras, ông Mario Sandana, đã cương quyết nói “không” với những đề xuất trên của ông Oscar Arias. 

Riêng ông Zelaya cho biết ông nhất trí với hướng giải quyết thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc nhưng với điều kiện sẽ không có lực lượng từng tham gia vào cuộc đảo chính ông vào ngày 28-6. Cuộc đối thoại tiếp theo diễn ra vào ngày 19-7 giờ địa phương được dự đoán cũng sẽ khó đạt được những thỏa thuận chung.
 
Trong khi đó, sáng ngày 19-7, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ ông Zelaya và các nhóm ủng hộ chính phủ lâm thời xô xát trên đường phố thủ đô Tegucigalpa và nhiều khu vực trên cả nước.

H.NHI (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục