Hộp thư văn hóa nghệ thuật

* Có phải từ “Mệ” là để gọi các bà trong hoàng tộc, còn từ “Mụ” là để gọi dân thường? (Trương Văn Tài, Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận)

* Thực ra cả hai từ “Mệ” và “Mụ” đều để gọi con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn, và cả đàn ông, đàn bà đều được gọi là Mệ và Mụ. Chữ Mệ thường được dùng cho con vua, con ông hoàng bà chúa. Ví như “Mệ Chiu” tức vua Tự Đức, “Mệ Mến” tức vua Hiệp Hòa, “Mệ Vừng” là tên vua Bảo Đại hồi nhỏ. Còn chữ “Mụ” dùng gọi con của các Mệ. Nhưng ngày nay người ta gọi lẫn lộn cả, gọi Mệ cho người già và Mụ khi còn trẻ. Tập tục gọi Mệ, Mụ này bắt đầu từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714-1765), tức chúa thứ tám triều Nguyễn, vì sinh con trai khó nuôi nên gọi như con gái. Phong thái các Mệ thường thung dung, bệ vệ. 

B. C. 


Hộp thư cộng tác viên

Trang Văn hóa văn nghệ Báo SGGP nhận được các sáng tác thơ văn, nhạc họa, tin, bài, ảnh, thư, sách tặng của quý vị cộng tác viên:

Phan Thị Trinh (Cà Mau), Nguyễn Tấn On (Đà Lạt), Phụng Tú (Khánh Hòa), Vũ Huế (Đồng Nai), Nguyễn Kim Thành, Nguyễn Hoài Nhật, Võ Tri, Lê Thị Duyên, Nguyễn Trọng Tiến, Giang Nam, Lê Quang Đức, Lê Nguyên, Lâm Thanh Nghiêm, Lê Thị Minh Châu, Phạm Văn Dũng…

Xin chân thành cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục