Giải Cánh diều 2007

Hướng tới một nền điện ảnh chất lượng cao

Hướng tới một nền điện ảnh chất lượng cao

Giải Cánh diều 2007 đang đi đến những giây phút quyết định. Nhân dịp này, Báo SGGP đã gặp gỡ và trao đổi với hai nhân vật đặc biệt trong Ban giám khảo: Đạo diễn-NSND Nguyễn Huy Thành (ảnh), Trưởng ban giám khảo và nữ diễn viên Đỗ Hải Yến, thành viên trẻ nhất và là nữ duy nhất trong thành phần ban giám khảo.

Đạo diễn - NSND Nguyễn Huy Thành:

Hướng tới một nền điện ảnh chất lượng cao ảnh 1

Giải Cánh diều 2007 có số lượng phim tham dự nhiều hơn năm trước, không những thế, các tác phẩm tham dự năm nay cũng đề cập nhiều vấn đề đa dạng hơn. Có phim cổ trang, phim đề tài chiến tranh cách mạng, phim về cuộc sống của giới trẻ hiện nay… Cần phải nhấn mạnh rằng giải thưởng Cánh diều không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để tôn vinh công lao của những người làm phim trong năm qua.

Ngoài ra, cuộc thi cũng là dịp để thấy cái được hoặc chưa được của nền điện ảnh trong nước. Qua những tác phẩm tôi đã xem có thể thấy anh em làm phim trẻ đã rất cố gắng tìm những cái mới lạ, những cái gọi là thu hút khán giả. Điều đó thể hiện rõ trong một số tác phẩm dự thi lần này khi những người làm phim đang cố tiếp cận với thị hiếu khán giả trẻ, điều đó cho thấy đang có một sự thay đổi trong những nhà làm phim hiện nay.

Có nhiều người lên tiếng rằng tại sao phim chưa công chiếu, chưa có khán giả xem đã đem ra bầu chọn. Điều đó là không đúng, giả sử phim có khán giả đi xem đông, thu về tiền tỷ nhưng nếu không hay thì vẫn không thể đoạt giải. Đương nhiên, tôi rất mong muốn nội dung, nghệ thuật và sự thu hút khán giả được đi đôi với nhau. Điều đó là hoàn hảo nhưng nếu tác phẩm của chúng ta chưa được như vậy thì phải rạch ròi, phần nào tốt ta khen thưởng, phần nào kém ta rút kinh nghiệm để khắc phục.

Trong xã hội không nên có hai loại văn hóa, một loại tự coi là cao siêu, cao cấp đứng riêng không cần khán giả, một loại khác thì chỉ cần giải trí mà bỏ qua nghệ thuật. Nhiều nước đã dung hòa cả hai được rất tốt như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… Ta chưa làm được nhưng cũng đang cố gắng hướng đến mục tiêu đó. Ngoài ra, việc tham dự giải của những phim chưa được công chiếu cũng là một điểm hay, như Đời cát, trước khi dự giải khán giả ít người biết, nhưng sau khi đoạt giải, khán giả nghe tên đã đi xem rất đông. Như vậy, chính những giải thưởng cũng là một biện pháp quảng cáo đầy hiệu quả cho những phim mới chưa được chiếu trước đó.

Nữ diễn viên Đỗ Hải Yến:

Hướng tới một nền điện ảnh chất lượng cao ảnh 2

Nữ diễn viên Đỗ Hải Yến.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ở vị trí ban giám khảo một cuộc thi điện ảnh có uy tín của nền điện ảnh Việt Nam. Cảm nghĩ đầu tiên là vừa háo hức lại vừa có một chút lo lắng. Háo hức vì đây là một cơ hội tốt để được xem hầu hết các phim của Việt Nam trong năm qua, lo lắng là mình còn quá ít kinh nghiệm so với các thành viên khác trong ban giám khảo, những người hơn tôi rất nhiều cả tuổi nghề lẫn tuổi đời. Tuy nhiên, tôi nghĩ sự có mặt của tôi trong ban giám khảo có lẽ cũng là một điều được tính đến trước. Là người nữ duy nhất, lại trẻ nhất trong ban giám khảo, có lẽ tôi được gửi gắm sẽ đánh giá, xem xét các tác phẩm dự thi dưới góc nhìn của người trẻ tuổi so với các anh, các bác.

Đánh giá về những bộ phim tham gia giải kỳ này, theo tôi mỗi phim có một vẻ khác nhau, có phim do những đạo diễn dày dạn kinh nghiệm thực hiện nhưng cũng có phim do những người mới làm, có phim kết hợp trong và ngoài nước, cũng có phim do nhà nước tài trợ… Với cá nhân tôi, khi xem phim tôi luôn giữ mình không quan tâm đến những vấn đề bên lề của phim như phim tư nhân, phim tài trợ của nhà nước hay hợp tác quốc tế mà chỉ tập trung vào điều mà tác phẩm thể hiện, từ kỹ thuật cho đến nội dung. Từ góc nhìn của mình gắn kết với nhiệm vụ mình được giao cùng sự cảm thụ của cá nhân để chọn ra phim hay nhất.

Khi biết tin tôi làm giám khảo giải Cánh diều 2007, nhiều người lo lắng việc tôi khó lòng bảo vệ quan điểm của mình trong ban giám khảo do vừa nhỏ tuổi lại ít kinh nghiệm nhất. Theo tôi thì khó khăn là có nhưng điều quan trọng là sự đam mê, đam mê có được những tác phẩm xứng đáng để tôn vinh. Tôi nghĩ rằng tất cả những người trong ban giám khảo đều có cùng một mục tiêu như vậy và việc tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình sẽ hoàn toàn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau để chọn ra được tác phẩm có chất lượng tốt nhất, được khán giả công nhận. 

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục