Liên quan đến thông tin tại một số địa bàn của tỉnh Hà Tây, Hưng Yên và Hòa Bình đã xuất hiện những mảnh ruộng trồng cây cần sa do một cán bộ của Viện Cây lương thực, Thực phẩm (Bộ NN-PTNT) tên là Lê Quang Vinh hướng dẫn bà con nông dân trồng, ngày 20-4, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Trí Hoàn, Phó Viện trưởng Viện Cây Lương thực, Thực phẩm khẳng định, Lê Quang Vinh không phải là thành viên của Viện.
Trước đây, PGS-TS Hồ Hữu Nhị là Trưởng phòng Công nghệ Sinh Học thuộc Viện có nhận thực hiện dự án trồng cây lanh lấy sợi ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Tây. Đây chỉ là dự án trồng cây lanh với mục đích là lấy sợi với điều kiện cây lanh này có hàm lượng chất gây nghiện cocaine dưới 0,3%. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam trồng khá nhiều cây lanh mèo, đặc biệt ở khu vực miền núi để lấy sợi dệt thổ cẩm. Nếu xét ở chỉ tiêu cho phép thì có 4/6 loại cây lanh chứa hàm lượng chất gây nghiện vượt quá 0,3%. Sự việc hướng dẫn bà con nông dân trồng cây lanh này còn phải chờ kết luận của cơ quan công an xem mục đích của việc trồng này là lấy sợi hay lấy chất gây nghiện thì mới có hướng giải quyết chính xác.
Theo ông Lã Văn Lý, Cục trưởng Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, trước sự việc trên, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi tất cả các địa phương rà soát lại diện tích trồng trọt ở địa phương, nếu phát hiện ra các loại cây có chứa chất gây nghiện vượt quá hàm lượng cho phép thì các địa phương phải tiến hành tiêu hủy ngay.
TH.N.
Các tin, bài viết khác
-
Hàng ngàn nhánh hoa lan rừng được trả về thiên nhiên
-
Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM
-
Người lao động sẽ được vay tối đa 70 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng hợp pháp
-
Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên mưa dông về chiều tối
-
Đã tìm thấy 7 thi thể mất tích do bị đuối nước
-
Khảo sát tuyến đường thủy từ TPHCM đi Tiền Giang, Bến Tre
-
Đảm bảo công bằng khi tranh luận tại nghị trường Quốc hội
-
Thanh niên đuối nước tử vong khi tắm ở bãi biển Lộ Diêu
-
Đường sắt chạy thêm nhiều tàu trong dịp nghỉ lễ 2-9
-
Tổ chức tập huấn "Tổ công nghệ số cộng đồng" cho đoàn viên, thanh niên