Huỳnh Như trong ngày đi vào lịch sử Quả bóng vàng Việt Nam

Đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2022, nữ tuyển thủ Huỳnh Như gây ấn tượng mạnh bằng bài phát biểu khoảng 5 phút, kể về hành trình chơi bóng ở Bồ Đào Nha, cho đến truyền tải thông hãy luôn không ngừng cố gắng, theo đuổi những giấc mơ và mục tiêu đề ra, để có thể trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.
Huỳnh Như nhận QBV nữ Việt Nam thứ 5 từ tay Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Anh Tú. ẢNH: HOÀNG HÙNG
Huỳnh Như nhận QBV nữ Việt Nam thứ 5 từ tay Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Anh Tú. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Nhà hát Bến Thành (quận 1, TPHCM) tối 25-2 chứng kiến thời khắc khi Huỳnh Như có lần thứ 5 nâng cao danh hiệu QBV nữ, để trở thành cầu thủ có số lần đoạt QBV Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử 27 năm của giải thưởng.

Năm ngoái, tiền đạo thuộc biên chế Lank FC đã cân bằng thành tích đoạt 4 QBV nữ của đàn chị Đoàn Thị Kim Chi và cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương ở hạng mục dành cho bóng nam.

Theo Huỳnh Như, 2022 là một năm vô cùng đặc biệt, khi cô có lần đầu tiên được thử sức mình ở môi trường chơi bóng châu u (Bồ Đào Nha). Đến khi trở về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè, thì trúng dịp Báo SGGP tổ chức Gala trao thưởng QBV Việt Nam 2022. Một điều vô cùng may mắn để Như được gặp lại các đơn vị truyền thông, những đồng đội ở CLB nữ TPHCM và đội tuyển nữ quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam 2022 nhận món quà tri ân của Huỳnh Như. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam 2022 nhận món quà tri ân của Huỳnh Như. ẢNH: HOÀNG HÙNG

“Để có được danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2022 là cả một hành trình dài mà tôi đã không ngừng cố gắng phấn đấu, nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra. Tôi không nghĩ đến chuyện kỷ lục này, kỷ lục kia. Bởi mỗi danh hiệu được nhận trong đêm gala trao thưởng đều vô cùng trân quý. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ban huấn luyện và các đồng đội ở CLB nữ TPHCM, CLB nữ Lank và đội tuyển nữ quốc gia đã hỗ trợ tôi trong suốt 1 năm vừa qua. Đặc biệt là HLV Đoàn Thị Kim Chi, một người cô, một người chị và là một tấm gương sáng để tôi luôn cố gắng noi theo, học hỏi”, Huỳnh Như trải lòng.

Huỳnh Như chia sẻ, tốp 5 cầu thủ có vinh dự nằm trong danh sách rút gọn của QBV nữ Việt Nam 2022 vô cùng xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng mà tất cả đã thể hiện trong năm vừa qua, để mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. “Đó không chỉ động lực mà cũng là một áp lực lớn để các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa, duy trì được thành tích có được. Tôi nghĩ đó mới là điều khó. Bởi bản thân đang ở đỉnh cao và muốn giữ được thành tích tốt thì đòi hỏi phải có một quá trình tập luyện, nỗ lực thật nhiều”, cô khẳng định.

Tin cùng chuyên mục