Huỳnh Thanh Tùng dự định nghỉ thi đấu thành tích cao?

Cua-rơ quan trọng của đội đường trường xe đạp nam Quân đội đã ám chỉ ở việc có thể mình sẽ không còn tiếp tục thi đấu các giải thành tích cao sau Đại hội thể thao toàn quốc.
Huỳnh Thanh Tùng là cua-rơ chủ lực của đội đường trường nam Quân khu 7. Ảnh: H.T.T
Huỳnh Thanh Tùng là cua-rơ chủ lực của đội đường trường nam Quân khu 7. Ảnh: H.T.T

Huỳnh Thanh Tùng vừa thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc thi đấu, trên trang cá nhân của mình, Thanh Tùng đã có dòng trạng thái chia sẻ về “chặng cuối hành trình...” và được hiểu như có thể sẽ giã từ sự nghiệp thể thao thành tích cao tới đây.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc vừa qua, Huỳnh Thanh Tùng về hạng 5 nội dung 40km tính giờ cá nhân, hạng nhì (HCB) nội dung 4km cá nhân tính giờ cự ly ngắn... Chung cuộc, đội xe đạp Quân đội có 5 tấm HCV nội dung địa hình còn xe đạp đường trường chỉ có HCB.

Hiện tại, Thanh Tùng ở tuổi 26 và vẫn còn nhiều tương lai phía trước. Tuy nhiên, sự khẳng định rằng Thanh Tùng giã từ sự nghiệp thi đấu xe đạp thành tích cao là chưa cụ thể. Còn nhớ năm 2018, Thanh Tùng ghi dấu ấn ở tuổi 22 (lúc đó) là đứng hạng 3 chung cuộc. Trên chặng đường sự nghiệp thi đấu tính tới lúc này, Thanh Tùng đã có những tấm HCV tại giải vô địch quốc gia và là thành viên đội tuyển xe đạp Việt Nam những năm gần đây. Thanh Tùng đang thuộc đội đua xe đạp đường trường nam Quân khu 7.

Tin cùng chuyên mục