Ngày 17-8, phát biểu tại Hà Nội nhân kết thúc chuyến thăm Việt Nam ba ngày, ông Lars Thunell, Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải vượt qua nhiều thách thức lớn để tiếp tục phát triển. “Để giúp Việt Nam vượt qua những thách thức này, IFC sẽ tăng gấp 2 lần đầu tư vào Việt Nam, từ mức 50 – 75 triệu USD/năm lên mức 100 – 150 triệu USD/năm” - ông Lars Thunell cho biết. Số vốn này được IFC ưu tiên đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cho các ngành có nhu cầu tăng trưởng nhanh, hoặc những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như sản xuất sử dụng nhiều lao động, kinh doanh nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin và viễn thông.
Từ năm 1992, IFC đã hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường bằng tài trợ trực tiếp và tư vấn cho doanh nghiệp tư nhân. Tới nay, IFC đã tài trợ khoảng 500 triệu USD cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
H.Y.