Indonesia bắt lái phà chìm, làm mất tích gần 200 người

Ngày 21-6, người chủ và là người lái chiếc phà Indonesia quá tải chìm xuống đáy hồ Toba vào hôm 18-6 đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo CNA, ông Tua Sagala nằm trong số 18 người được giải cứu sau khi tàu bị lật úp và chìm. Tới nay chỉ có 3 hành khách được xác nhận đã chết. 
Người thân ngóng chờ tin tức từ các đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Reuters
Người thân ngóng chờ tin tức từ các đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, có khoảng 193 người mất tích và nhà chức trách lo ngại rằng vụ việc có thể trở thành một trong những thảm họa chìm phà lớn nhất của Indonesia. 

Chiếc phà được cho là đã chở theo hàng chục xe máy và số người gấp 4 hoặc 5 lần mức cho phép. Ngoài ra, chủ phà kinh doanh bất hợp pháp, không bán vé nên công tác xác minh người đi trên phà rất khó khăn, chỉ có thể ước tính số người mất tích thông qua thân nhân của họ. Nhà chức trách đã huy động thợ lặn và nhiều phương tiện lặn cùng với khoảng 400 nhân viên cứu hộ để tìm kiếm người mất tích tại một trong những hồ sâu nhất thế giới, với chiều sâu 500m.

Tin cùng chuyên mục