Indonesia buộc tàu Trung Quốc rời EEZ

Theo Cơ quan An ninh hàng hải (Bakamla) Indonesia, tàu tuần duyên số hiệu CCG 5204 của Trung Quốc đã bị tàu KN Nipah-321 thuộc lực lượng Bakamla buộc phải di chuyển và rời khỏi Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở khu vực biển Bắc Natuna của Indonesia.
Tàu tuần duyên CCG 5204 của Trung Quốc xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở khu vực Biển Bắc Natuna của Indonesia. Nguồn: Bakmala
Tàu tuần duyên CCG 5204 của Trung Quốc xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở khu vực Biển Bắc Natuna của Indonesia. Nguồn: Bakmala

 Bakamla cũng cho biết mặc dù tàu tuần duyên CCG 5204 của Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng Indonesia trục xuất khỏi EEZ của Indonesia theo đúng luật pháp quốc tế nhưng hai bên đã xảy ra tranh cãi qua hệ thống radio trên các tàu.

Nguyên nhân dẫn đến tranh cãi là do phía Trung Quốc cố tình tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền lãnh hải Trung Quốc dựa trên “đường 9 đoạn” phi lý. Lực lượng hải quân Indonesia cũng đã được huy động để ngăn chặn và xua đuổi tàu tuần duyên Trung Quốc xâm phạm trái phép EEZ của Indonesia. 

Ngày 15-9, Bakamla tuyên bố lực lượng của cơ quan này tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra tại khu vực trên để tiếp tục khẳng định nhất quán tuyên bố chủ quyền của Indonesia đối với vùng biển này.

Tin cùng chuyên mục