IPO 16 doanh nghiệp nhà nước, thu hơn 22.450 tỷ đồng

Tính từ đầu năm 2018 tới hết tháng 6, có 16 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên toàn quốc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và bán gần 46% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược, thu về hơn 22.450 tỷ đồng. 

Dù số doanh nghiệp IPO không nhiều nhưng số vốn thu về gấp 4,5 lần so với số thu của cả năm 2017. Ngoài ra, các bộ và địa phương cũng bán vốn nhà nước tại 42 doanh nghiệp, thu về gần 5.600 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 28.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số lượng DNNN cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán rất thấp, chỉ có 150 trong số khoảng 700 DNNN đã cổ phần hóa thực hiện niêm yết.

Do vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính công khai các DNNN đã cổ phần hóa nhưng không niêm yết trên thị trường chứng khoán đúng thời hạn.

Tin cùng chuyên mục