Iran lạc quan với tiến trình khôi phục JCPOA

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 21-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định, tiến trình đàm phán tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã đạt được “tiến triển đáng kể”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: Mehr News Agency
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: Mehr News Agency

Theo Reuters, trong một tuyên bố riêng khác, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani cho hay, những cuộc đối thoại với các nhà đàm phán châu Âu đang và sẽ tiếp tục diễn ra.

Trước đó, theo Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Iran có thể sớm đồng ý một JCPOA mới nhưng cảnh báo rằng thỏa thuận mới sẽ “yếu hơn” so với JCPOA năm 2015. Các cường quốc đang tiếp tục đàm phán tại Vienna trong nỗ lực khôi phục JCPOA, giúp Iran được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này.

Tin cùng chuyên mục