Iraq đạt thỏa thuận trao đổi dầu thô lớn với Iran

Theo Reuters, Iran đã đồng ý trao đổi 60.000 thùng dầu thô/ngày được khai thác từ mỏ dầu ở tỉnh Kirkuk để đổi lấy dầu thô của Iran.
Đường ống dẫn dầu tại giếng dầu Bai Hassan ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Ảnh: TTXVN
Đường ống dẫn dầu tại giếng dầu Bai Hassan ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Jabar al Luaibi cho biết, thỏa thuận mới giữa hai nước cho phép Iran vận chuyển dầu thô tới các cảng ở miền Nam Iraq trên vùng Vịnh. Đổi lại, Tehran sẽ nhận được từ Kirkuk chủng loại dầu có đặc tính tương tự với số lượng tương đương. Các xe bồn chuyên dụng sẽ vận chuyển khoảng 30.000-60.000 thùng dầu thô Kirkuk mỗi ngày tới khu vực biên giới Kermanshah, nơi Iran có một nhà máy lọc dầu.  

Cả Iraq và Iran đều đang lên kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu thô từ Kirkuk để có thể hạn chế việc vận chuyển nguồn nhiêu liệu này bằng xe bồn. Đường ống trên cũng có thể thay thế đường ống xuất khẩu dầu thô hiện nay từ Kirkuk qua Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Địa Trung Hải.

Tin cùng chuyên mục