IS tấn công khủng bố trước bầu cử Pakistan

Theo CNN, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tuyên bố thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan vào ngày 13-7, khiến 128 người thiệt mạng, 200 người bị thương.
Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom được đưa đến bệnh viện Quetta ngày 13-7. Ảnh: REUTERS
Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom được đưa đến bệnh viện Quetta ngày 13-7. Ảnh: REUTERS
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan từ năm 2014 đến nay. Tỉnh Baluchistan đã tạm dừng mọi hoạt động vận động chính trị sau vụ tấn công trên. Theo điều tra sơ bộ, thủ phạm đã dùng 8-10kg thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công. 
Đây là vụ tấn công thứ 3 trong tuần qua nhằm vào các sự kiện tranh cử, làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh của cuộc bầu cử Pakistan diễn ra ngày 25-7 tới. Quân đội Pakistan đã triển khai 371.388 binh sĩ theo yêu cầu của cơ quan giám sát bầu cử quốc gia nhằm đảm bảo an ninh trong quá trình bầu cử.

Tin cùng chuyên mục