Ít nhất 4 người thiệt mạng do bão Sanba đổ bộ miền Nam Philippines

Sáng sớm 13-2, cơn bão nhiệt đới Sanba đổ bộ vào miền Nam Philippines gây mưa lớn, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. 
Với sức gió 75 km/h, bão Sanba đã tấn công bờ biển phía Đông đảo Mindanao, lớn thứ hai của Philippines, thuộc miền Nam nước này.
Đặc biệt mưa lớn đã gây tình trạng lở đất tại một số ngôi làng nằm ở vùng núi, ngoại ô thị trấn Carascal, cách thủ đô Manila 760 km về phía Nam. Một số khu vực hiện không thể tiếp cận được, vì vậy chưa thể thống kê hết mức thiệt hại. 
Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn, dự kiến cơn bão di chuyển sang hướng Tây Bắc trong 24 giờ tới và tiếp tục gây từ mưa vừa đến mưa to ở miền Trung Philippines. 
Thống kê cho thấy trung bình mỗi năm Philippines phải hứng chịu 20 cơn bão, trong đó một số trận rất to gây thiệt hại lớn về người và kinh tế. Sanba là cơn bão lớn thứ hai đổ bộ vào nước này kể từ đầu năm tới nay.
Cuối tháng 12 năm ngoái, bão Tembin cũng đổ bộ vào đảo Mindanao, gây ra lũ lụt và lở đất, chôn vùi một ngôi làng hẻo lánh và làm 240 người thiệt mạng. Bão Tembin đổ bộ một tuần sau khi bão Kai Tak cướp đi hàng chục sinh mạng và khiến hơn 20 người mất tích ở miền Trung Philippines. 
Cho đến nay, Haiyan - siêu bão đổ bộ vào miền Trung Philippines tháng 11-2013, là cơn bão gây nhiều thương vong nhất ở quốc gia Đông Nam Á này, trong đó hàng nghìn người mất mạng, nhiều thành phố đông dân cư bị tàn phá.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương Việt Nam, hồi 07 giờ ngày 13-2, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Ít nhất 4 người thiệt mạng do bão Sanba đổ bộ miền Nam Philippines ảnh 1 Vị trí đường đi của bão Sanba. Ảnh: TT DBKTTV TƯ
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 14-2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Palaoan (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  khoảng 30km. Đến 07 giờ ngày 15-2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Đến 07 giờ ngày 16-2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Tin cùng chuyên mục