Italia quyết thắng Argentina sau 35 năm chờ đợi

Trận cầu Liên lục địa ở Wembley là cơ hội để Italia tìm kiếm chiến thắng Argentina lần đầu tiên. Nhưng trận đấu sẽ là thời điểm Azzurri chia tay nhiều ngôi sao để dành chỗ cho thế hệ trẻ chuẩn bị cho Euro 2024.
Lorenzo Pellegrini sẽ là thế hệ kế tiếp săn lùng vinh quang cho Azzurri
Lorenzo Pellegrini sẽ là thế hệ kế tiếp săn lùng vinh quang cho Azzurri

Italia sẽ gặp Argentina trong trận đấu ở Wembley (Anh) vào rạng sáng ngày 2-6 tới. Đây là trận đấu giữa nhà vô địch Euro và nhà vô địch Nam Mỹ lần thứ ba trong lịch sử. Hai lần trước đó diễn ra vào năm 1985 và 1993. Năm 1985, Pháp thắng Uruguay 2-0 trên sân nhà. Năm 1993, Argentina hạ Đan Mạch sau loạt sút luân lưu trên sân nhà. Lần thứ ba này, hai đội đá trên sân trung lập, thay vì đá trên sân nhà của một trong hai đội.

Italia đặt mục tiêu lần đầu tiên thắng được Argentina sau 35 năm chờ đợi. Trận đấu này có thể đánh dấu sự chia tay của nhiều cầu thủ từng cùng HLV Roberto Mancini vô địch Euro 2020. Sự thất bại trong việc lấy vé dự World Cup 2022 đã khiến kế hoạch của ông Mancini cũng như nhiều cầu thủ thay đổi. Rõ nhất là đội trưởng Chiellini quyết định rời Juventus sớm hơn 1 năm trong hợp đồng để sang Mỹ thi đấu ở tuổi 37 vì muốn nhường cơ hội thi đấu lại cho cầu thủ trẻ trong quá trình xây dựng mới đội bóng Juventus cũng như tuyển Italia. Chính vì thế, trận đấu với Argentina sẽ là trận cuối cùng cho tuyển Italia của trung vệ Juventus.

HLV Mancini đã triệu tập khá nhiều cầu thủ mới cho trận đấu sắp tới ở Anh. Cựu HLV Manchester City gọi Federico Gatti. Wilfried Gnonto, Alessio Zerbin, Salvatore Esposito, Samuele Ricci và Matteo Cancellieri. Những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn nhưng không dự Euro 2020 như Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo hay Sandro Tonali đã chứng tỏ được trình độ chuyên môn tiến bộ rất nhanh ở Serie A mùa giải vừa qua đang được ông Mancini tin tưởng trong kế hoạch xây dựng đội hình mới chuẩn bị cho Euro 2024 mà bắt đầu là Nations League vào giữa tháng 6 tới. Ngoài ra, hai cầu thủ vắng mặt hầu hết ở vòng loại World Cup 2022 kể từ sau Euro 2020 là Federico Chiesa và Leonardo Spinazzola là những ngôi sao được ông Mancini chờ đợi nhất.

Sau Chiellini, nhiều trụ cột ở Euro 2020 có thể rời đội tuyển Italia. Lorenzo Insigne rời vai trò đội trưởng Napoli để sang Mỹ thi đấu sẽ là người thứ hai chia tay đội tuyển. Ciro Immobile là Vua phá lưới Serie A nhưng không hợp với lối chơi của ông Mancini nên khả năng chia tay là khá cao. Jorginho từng là cầu thủ tuyến giữa quan trọng của ông Mancini nhưng phong độ giảm sút ở Chelsea cũng có thể không trụ lại tuyển Italia trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục